Thủ môn của Argentina có thể bị cấm thi đấu ở bán kết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ môn của Argentina - Emiliano Martinez đối diện nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu trận bán kết gặp Croatia.

Thủ môn Argentina nguy cơ nhận án phạt từ FIFA với những phát biểu thiếu kiềm chế về trọng tài.
Thủ môn Argentina nguy cơ nhận án phạt từ FIFA với những phát biểu thiếu kiềm chế về trọng tài.

Rạng sáng nay (11/12), Ban tổ chức đã xác định được 2 đội bóng tiếp theo giành vé vào bán kết World Cup 2022 đó là Ma Rốc và Pháp. Nếu như Ma Rốc đánh bại Bồ Đào Nha với tỉ số 1-0 thì Pháp hạ gục Anh với tỉ số 2-1.

Theo phân nhánh, Ma Rốc sẽ đối đầu với Pháp ở bán kết. Trận đấu giữa Pháp và Ma Rốc diễn ra vào lúc 02h ngày 15/12 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, trận đấu giữa Argentina và Croatia diễn ra vào lúc 02h ngày 14/12.

Trước vòng bán kết, tuyển Argentina và thủ thành Emiliano Martinez đối diện nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu ở vòng bán kết sau trận chiến căng thẳng trên sân Lusail vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực về đội ngũ trọng tài sau trận thắng Hà Lan ở vòng tứ kết.

Tan trận, thủ môn thuộc biên chế CLB Aston Villa phát biểu gay gắt: "Trọng tài đã trao mọi thứ cho Hà Lan. Cục diện trận đấu bị đảo lộn.

Mateu Lahoz cho bù giờ thêm 10 phút mà không rõ lý do. Ông ta chỉ muốn Hà Lan ghi bàn. Thật điên rồ!

Đội bóng quê hương của Lahoz là Tây Ban Nha mới bị loại nên ông ấy cũng muốn Argentina sớm xách vali về nước. Lahoz là trọng tài tệ nhất ở kỳ World Cup này. Hy vọng Argentina sẽ không gặp lại vị vua áo đen này nữa. Một gã trọng tài vô dụng".

Những bình luận tiêu cực nhắm vào trọng tài chính có thể khiến Emiliano Martinez sẽ phải trả giá, với hình phạt cao nhất là bị treo giò ở trận bán kết với Croatia.

Martinez được xem là người hùng của đội bóng xứ tango khi cản phá thành công 2 quả penalty, giúp Argentina đánh bại Hà Lan trên chấm luân lưu và ghi danh vào vòng tứ kết.

Ủy ban kỷ luật FIFA xác nhận, họ đã mở cuộc điều tra sau khi nghiên cứu kỹ báo cáo từ trọng tài và giám sát trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.