Rashford phản ứng bất ngờ trước đề nghị 400.000 bảng/tuần của PSG

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại gia của bóng đá Pháp PSG đã chi ra một số tiền khủng để chiêu mộ Rashford nhưng kết quả không như mong đợi.

Rashford từ chối mức lương 400.000 bảng/tuần của PSG.
Rashford từ chối mức lương 400.000 bảng/tuần của PSG.

Mùa giải năm nay, Manchester United chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ đến từ Marcus Rashford trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Anh đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 27 bàn thắng khi mùa giải vẫn còn 2 tháng nữa mới khép lại.

Báo chí Anh đồng loạt đưa tin Rashford quyết định dừng việc đàm phán gia hạn hợp đồng với MU. Tiền đạo 25 tuổi muốn biết chủ mới là ai trước khi cam kết tương lai cùng đội bóng chủ quản.

Nhiều người cho rằng, Rashford làm vậy vì biết rằng anh có thể nhận mức lương cao hơn trong trường hợp tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hoặc hoàng thân Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani tiếp quản "Quỷ đỏ".

Rashford hiện bỏ túi 200.000 bảng mỗi tuần và được Man United đề nghị tăng 50% lương, lên mức 300.000 bảng mỗi tuần với hợp đồng có thời hạn 5 năm. Dù vậy, Rashford vẫn đang suy nghĩ và chưa muốn sớm đưa ra quyết định vội vàng về tương lai của bản thân.

Ấn tượng trước phong độ của Rashford, đại gia của bóng đá Pháp là PSG đã đưa tiền đạo này vào danh sách mục tiêu của mình.

Được biết, PSG đã thảo một bản hợp đồng trị giá hơn 400,000 Bảng/tuần cho Rashford nhưng không thể thuyết phục cầu thủ này tới Pháp. Dù vậy, PSG vẫn không bỏ cuộc.

Man Utd chắc chắn không thể mất Rashford, do đó nhiều khả năng họ sẽ trao cho tiền đạo này một bản hợp đồng lớn hơn nhiều so với các cầu thủ khác trong đội hình trong thời gian tới.

Ngoài Rashford, Man United cũng cần giải quyết hợp đồng sắp hết hạn của những Luke Shaw, Diogo Dalot, Fred và David de Gea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.