Việt Nam có cơ hội đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cân nhắc để Việt Nam và Thái Lan làm chủ nhà giải U23 Đông Nam Á lần thứ 4.

Việt Nam và Thái Lan có cơ hội giải U23 Đông Nam Á 2023.
Việt Nam và Thái Lan có cơ hội giải U23 Đông Nam Á 2023.

Theo báo chí Thái Lan, AFF sẽ tiến hành đánh giá cơ sở vật chất của Việt Nam và Thái Lan trong tuần này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ban đầu, AFF muốn tổ chức giải đấu vào tháng 11 vì vấn đề bán bản quyền phát sóng. Tuy nhiên phía Thái Lan muốn giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 8 để tránh trùng lịch với Thai League và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn đang cân nhắc về thời gian tổ chức giải đấu.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 đã tổ chức 3 lần trước đây vào các năm 2005, 2019 và 2022. Thái Lan là chủ nhà kỳ U23 Đông Nam Á đầu tiên. Hai giải sau đó được tổ chức ở Campuchia.

Năm 2022, U23 Việt Nam đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á sau khi đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở chung kết. Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam cùng các đội bóng đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm ngoái, U23 Myanmar và U23 Indonesia đã rút lui khỏi giải. Tuy vậy, nhiều khả năng ở giải năm nay, họ sẽ tham dự thi đấu. Trong khi đó, Thái Lan đã vô địch ở kỳ U23 Đông Nam Á năm 2005. Còn năm 2019, Indonesia là đội bóng lên ngôi.

Hiện cả U23 Việt Nam và Thái Lan đang dự U23 Doha Cup. Trong khi Thái Lan gây ấn tượng với những kết quả tích cực thì ngược lại đoàn quân áo đỏ thua liên tiếp và đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng.

Trong tháng 5 tới, các đội sẽ tranh tài tại SEA Games 32 tại Campuchia. Giải đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn với sự tranh tài của lứa U22 và không sử dụng cầu thủ quá tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ