Báo Thái Lan khuyên đội nhà từ chối giải Trung Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Thái Lan, thầy trò HLV Mano Polking sẽ gặp nhiều trở ngại nếu nhận lời dự Cúp Trung Á.

Tuyển Thái Lan khó dự giải Trung Á vì thiếu kinh phí.
Tuyển Thái Lan khó dự giải Trung Á vì thiếu kinh phí.

Tuyển Thái Lan mới đây đã được Hiệp hội Bóng đá Trung Á (CAFA) gửi thư mời tham dự giải vô địch CAFA 2023 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Giải đấu dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến 21/6 với sự tham dự của 6 thành viên CAFA gồm: Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Iran cùng hai đội bóng khách mời dự kiến là Nga và Thái Lan.

Nếu nhận lời mời, đây sẽ là cơ hội rất tốt để đội bóng xứ Chùa vàng tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và có sự tập dượt quan trọng cho Asian Cup 2023 và Vòng loại World Cup 2026.

Dẫu vậy, có nhiều lý do khiến LĐBĐ Thái Lan phải từ chối giải đấu này. Đầu tiên, huấn luyện viên Mano Polking lo ngại nếu tham dự Cúp Trung Á, các cầu thủ sẽ bị vắt kiệt thể lực khi tham dự quá nhiều giải đấu trong năm 2023.

Bên cạnh đó, các đội tham dự Cúp Trung Á cũng không được tạo điều kiện tốt nhất đến tranh tài. “Đội nào tham dự, đội đó sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí đi lại, đồng thời nộp một khoản tiền lệ phí tham gia giải đấu”, tờ Siamsport của Thái Lan nhấn mạnh.

“Đối với nơi ăn chỗ ở, nước chủ nhà Uzbekistan sẽ chỉ đài thọ một đoàn tối đa 30 người, mà lúc nào danh sách đoàn Thái Lan cùng ê kíp đi kèm cũng vượt quá 40 người, chưa kể vấn đề bản quyền truyền hình đắt đỏ”, trang Siamsport nhận định.

Theo nhận định của truyền thông xứ Chùa vàng, phương án đá 1 hoặc 2 trận trong dịp FIFA Days vào tháng 6 vẫn là an toàn hơn cả với ĐT Thái Lan.

Điều này giúp cho các cầu thủ không bị quá tải và các câu lạc bộ trong nước cũng không bị ảnh hưởng và yên tâm tranh tài tại giải vô địch quốc gia Thai League.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.