Ra mắt Trung tâm Phát triển chuyên môn Cambridge tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung tâm Phát triển chuyên môn Cambridge tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chính thức ra mắt ngày 8/12.

Chia sẻ của các nhà trường về học sinh theo học chương trình Cambridge.
Chia sẻ của các nhà trường về học sinh theo học chương trình Cambridge.

Phát biểu tại sự kiện, ông Melvyn Lim - Giám đốc Quốc gia cấp cao Cambridge tại Việt Nam ghi nhận hỗ trợ từ Cambridge trong việc tạo điều kiện cho các trường học Việt Nam thiết kế chương trình giảng dạy linh hoạt, kích thích sự sáng tạo và hứng thú học tập của học sinh.

“Cambridge cam kết cung cấp cho nhà trường và tập thể giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển mạnh trong và ngoài lớp học” - ông Melvyn Lim nhấn mạnh.

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam vui mừng khi được hợp tác với Cambridge, nhằm mang lại cho giáo viên Việt Nam cơ hội phát triển chuyên môn, nâng cao kỹ năng sư phạm và chuẩn bị cho hành trang sự nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn giáo viên có thể phát triển thế mạnh, cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu. Tin rằng, chương trình giảng dạy Cambridge sẽ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để chúng tôi thực hiện sứ mệnh này” - GS.TS Lê Anh Vinh bày tỏ.

Toàn cảnh buổi ra mắt Trung tâm Phát triển chuyên môn Cambridge tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Toàn cảnh buổi ra mắt Trung tâm Phát triển chuyên môn Cambridge tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Cũng tại sự kiện này, Cambridge chính thức giới thiệu Trung tâm Phát triển chuyên môn Cambridge đầu tiên hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tới toàn bộ mạng lưới trường học Cambridge trong khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.