Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG trao 889 chứng chỉ Cambridge cho học viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 31/7, tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG đã tổ chức "Đêm Gala Ngày hội trưởng thành" và trao chứng chỉ Cambridge cho 889 học viên đợt 1/2022. 

Một học sinh nhận chứng chỉ Cambridge
Một học sinh nhận chứng chỉ Cambridge

Tham dự lễ trao chứng chỉ có đại diện lãnh đạo từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, Phòng giáo dục TP Biên Hòa và hàng ngàn phụ huynh, học sinh.

Trong số 889 học sinh hoàn thành khóa học và đón nhận chứng chỉ Cambridge đợt 1/2022 có 100 học sinh nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học bán trú Summer School. Đây là khóa học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh cũng như vốn kỹ năng cuộc sống của bản thân.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch, Tổng giám đốc VMG cho biết: Hơn hai năm dịch Covid-19 hoành hành và kéo dài đã đẩy Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG đối diện với muôn vàn khó khăn và thách thức khi phải đóng cửa. Vì vậy, việc ngày hôm nay 889 học sinh hoàn thành khóa học và đón nhận chứng chỉ Cambridge là niềm hạnh phúc rất lớn với VMG. Bởi nó đã minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ, những cố gắng trong việc linh hoạt thích ứng với đại dịch Covid-19 của trung tâm.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch, Tổng giám đốc VMG chia sẻ và phát biểu trước phụ huynh và học sinh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch, Tổng giám đốc VMG chia sẻ và phát biểu trước phụ huynh và học sinh.

"Ông bà mình thường nói "trong Nguy có Cơ", do đó khi phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19 kéo dài đã giúp cho Trung tâm linh hoạt thích ứng và chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến, để bây giờ VMG đã triển khai thành công 4 nền tảng quản lý giáo dục toàn diện bằng công nghệ.

Nền tảng LMS là nơi tiếp nhận các chương trình đào tạo, nơi giáo viên và học viên có thể dạy và học online một cách hiệu quả. Với nền tảng EMS giáo viên có thể dễ dàng theo dõi tình hình học tập của học viên, phụ huynh nắm rõ thông tin của con em mình đã học được gì, kết quả học tập ra sao sau mỗi buổi học.

Nền tảng quản trị nhân sự HMS là nơi tất cả cán bộ, giảng viên làm việc có thể tương tác một cách nhanh chóng, nhịp nhàng và xuyên suốt. Cuối cùng là nền tảng FMS là nơi ghi nhận mọi doanh thu và chỉ số tài chính của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch tài chính theo quy định", ông Khánh nói.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh trong đêm Gala.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh trong đêm Gala.

Phát biểu tại đêm Gala, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã gửi lời chúc mừng đến các học viên đã đạt chứng chỉ Cambridge sau thời gian học tập vất vả vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Dịch Covid-19 hai năm qua đã khiến rất nhiều trung tâm Anh ngữ phải đóng cửa vì khó khăn. Sự gồng mình vượt qua giai đoạn đầy thách thức vì đại dịch của VMG đã cho thấy sự cố gắng rất lớn của đơn vị cũng như trách nhiệm của đơn vị với học viên của mình. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG khi đã vượt qua khó khăn và thách thức trong thời gian dài để có được thành công như ngày hôm nay" - đại diện Sở nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ