Ra mắt MV ca nhạc “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam”

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cụ thể hoá phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt MV ca nhạc “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam”.

Ra mắt MV ca nhạc “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam”

Với thời lượng hơn 7 phút, trên nền 3 ca khúc quen thuộc với thanh niên: “Phút giao thừa lặng lẽ”, “Đi để trở về 3 – Sẽ hứa đi cùng nhau”, “Quê hương Việt Nam”, MV ca nhạc “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam” đã khắc họa những nhân vật: công nhân vớt rác dưới cống, người tuần tra đường sắt, các sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, bác sĩ phòng cấp cứu bệnh viện, người lính cứu hỏa, du học sinh.

Qua từng nhân vật, MV gửi gắm một thông điệp chủ đạo: nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tôn vinh những người trẻ đang thầm lặng hy sinh những cái Tết bên gia đình để phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước.

Đồng thời, qua ca nhạc, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng yêu nước, khơi dậy lý tưởng sống phát huy tài năng và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.