Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hệ thống vũ khí mới cho phép phóng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo từ các container vận tải tiêu chuẩn, một động thái có thể mang lại khả năng tấn công bí mật và có tính cơ động cao.
Hệ thống này do công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan phát triển và đã được giới thiệu vào tuần này tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF 2025 ở Istanbul.
Bệ phóng đặc biệt này được thiết kế để mang theo 6 tên lửa Kara Atmaca (ATMACA-UM), có tầm bắn hơn 400 km. Nhà sản xuất cho biết hệ thống này cho phép che giấu tên lửa một cách kín đáo và triển khai từ những vị trí bất ngờ nhất, khiến đối phương không thể ngờ tới.

Khái niệm bệ phóng dạng container đã được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi, đi đầu là Nga, Trung Quốc và mới đây là Hoa Kỳ.
Vào tháng 6 năm 2025, những bức ảnh về một bệ phóng tương tự tại Fort Bragg ở Bắc Carolina đã xuất hiện trong chuyến thăm của Tổng thống Trump.
Hệ thống của Quân đội Hoa Kỳ, do ấn phẩm The War Zone đưa tin vào thời điểm đó, được thiết kế để bắn tên lửa dẫn đường từ các bệ phóng không thể phân biệt được với container hàng hóa dân sự, mang lại khả năng tấn công linh hoạt, khó bị đối phương phát hiện.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ phát triển một hệ thống như vậy phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong chiến tranh hiện đại, đó là che giấu vũ khí uy lực ngay trước mắt kẻ địch.
Các nhà phân tích quân sự chỉ ra Chiến dịch Mạng Nhện gần đây của Ukraine, trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bí mật đã chứng minh giá trị của hỏa lực ẩn, ngay cả ở trình độ công nghệ thấp hơn.
Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận liệu bệ phóng container mới có được đưa vào sử dụng hay không, nhưng Roketsan cho biết hệ thống này đã hoạt động hoàn toàn và sẵn sàng triển khai.