Quy mô của 'Quân đoàn quốc tế' tại chiến sự

GD&TĐ - Theo người đứng đầu Cơ quan An ninh Nga (FSB), Alexander Bortnikov, số lượng "Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine" lên tới 18.000 người.

Pháo binh Ukraine tấn công lực lượng Nga tại Donetsk.
Pháo binh Ukraine tấn công lực lượng Nga tại Donetsk.

'Quân đoàn quốc tế' do phương Tây thành lập với sự tham gia của 85 quốc gia. Ông Bortnikov nhấn mạnh rằng quy mô của lực lượng chiến binh 'Quân đoàn quốc tế' phản ánh phạm vi can dự của phương Tây vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Giám đốc FSB Bortnikov cho biết Ukraine muốn lôi kéo các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan vào cuộc xung đột bằng các hành động khiêu khích gần biên giới Belarus, theo RIA.

Rõ ràng phương Tây không quan tâm đến việc thiết lập sự ổn định ở Ngoại Kavkaz và đang cố gắng triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình" của mình trong khu vực dưới sự bảo trợ của NATO.

Phương Tây đang gây áp lực ngày càng tăng lên Moldova để buộc Chisinau phải đối đầu công khai với Nga. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng. Moscow hy vọng Chisinau sẽ thể hiện sự sáng suốt và không đánh đổi chủ quyền và an ninh của đất nước để lấy lợi ích chính trị ngắn hạn.

Tại Ba Lan, Latvia và Litva, người nước ngoài đang được huấn luyện để tham gia vào các trận chiến bên phía Kiev. Cùng với đó, phương Tây đang tìm cách buộc Armenia rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể để đổi lấy nguồn cung cấp vũ khí ưu đãi.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều mặt của phương Tây nhưng theo Washington Post, binh sĩ Ukraine ở miền đông lực bất tòng tâm trước sức ép từ quân đội Nga.

Binh sĩ từ nhiều đơn vị dọc theo tiền tuyến miền đông Ukraine cho biết quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật trong mùa hè qua và tận dụng triệt để các lợi thế có sẵn để khiến lực lượng Ukraine phải vật lộn chống đỡ.

Điều này được thể hiện rõ ở những nơi như Ugledar, thành phố được mệnh danh như "pháo đài" tại Donetsk, nơi quân đội Ukraine tìm cách bảo vệ bằng mọi giá nhưng cuối cùng phải rút lui hôm 1/10.

Theo một sĩ quan giấu tên thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 72, họ đã chiến đấu tại Ugledar trong khoảng hai năm mà không có bất kỳ hỗ trợ nào, kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm bám trụ đến cùng.

Nhưng dưới sức ép từ pháo binh và bom lượn Nga, Lữ đoàn 72 dần dần bị đẩy lùi xa hơn. Và kịch bản không mong muốn nhất với các binh sĩ Ukraine đã xảy ra khi họ phải rút lui khỏi thành phố để tránh nguy cơ bị bao vây hoàn toàn và mất thêm binh sĩ, trang bị.

Nhà phân tích Pasi Paroinen của Black Bird Group, nhóm nghiên cứu thông tin nguồn mở có trụ sở tại Helsinki cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine trong tháng 8 và tháng 9 với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ năm 2022.

Áp lực được cảm nhận rõ nhất ở tỉnh Donetsk. Trong thời gian này, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hơn 820 km2 lãnh thổ Ukraine, chủ yếu tập trung dọc theo mặt trận giữa Bakhmut và Ugledar.

Chuyên gia Paroinen cho biết tình trạng mất lãnh thổ nghiêm trọng nhất xảy ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, trùng với thời điểm quân đội Ukraine mở chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk, miền tây Nga.

Quân đội Ukraine đã huy động khoảng 30.000 binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk từ hồi tháng 8. Kiev tin rằng chiến dịch này sẽ khiến Nga phải rút quân ở miền đông để chi viện cho Kursk, giúp dàn mỏng lực lượng tấn công ở Donetsk.

Nhưng theo giới phân tích, tính toán này tỏ ra chưa hiệu quả, thậm chí còn góp phần gây ra tổn thất lớn hơn ở Donetsk vì Ukraine phải ưu tiên nguồn lực cho các đơn vị ở Kursk thay vì miền đông. Đây có thể là bước đi sai lầm lớn nhất của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ