"Tên lửa trên mặt đất" đã công bố mô hình (video)

"Tên lửa trên mặt đất" đã công bố mô hình (video)
Chiếc xe này dự định vượt vận tốc Mach 1.3
Chiếc xe này dự định vượt vận tốc Mach 1.3

Dự án Bloodhound đã từng đình đám trên mạng khi nó được khởi động cách đây 2 năm. Mục tiêu của dự án là đạt kỷ lục mới về tốc độ trên mặt đất là 1000 dặm/giờ, tương đương với 1609km/h, bằng 1,3 lần tốc độ âm thanh, hay còn gọi là vận tốc Mach 1.3. Chiếc xe BloodHound SSC được bắt tay vào thiết kế và chế tạo trong một chương trình giáo dục mang tên BloodHound nhằm mục đích tạo ra điều kiện cho học sinh tham gia chương trình nghiên cứu khoa học một cách thực tế hơn. Có khoảng 1,5 triệu học sinh cấp 1 và cấp 2 đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu này bắt đầu từ ngày 19/07/2010.

02-bloodhound_resize.jpg
 

Theo mô hình thiết kế, chiếc xe sẽ gồm 3 động cơ cực khỏe, trong đó có 1 động cơ phản lực EJ200 được sử dụng trên máy bay chiến đấu Eurofighter. Lần này, mô hình chiếc xe được công bố nhằm mục đích cho công chúng biết được tiến độ của nhóm nghiên cứu. Mô hình này dài 12,8m, bằng với kích thước thật của chiếc xe sẽ được ra đời. 

Phần thân sau của chiếc xe dự định sẽ bắt đầu được chế tạo vào quý II năm sau, nhóm làm việc cũng cho hay rằng phần thân trước đang chuẩn bị được chế tạo để kịp kế hoạch đạt kỷ lục 1609km/h vào năm 2012.

Dưới đây là đoạn video giới thiệu về chiếc xe BloodHound SSC

Quang Hòa (theo Autoblog)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ