Quốc gia Mỹ Latinh được đề xuất làm thành viên BRICS

GD&TĐ - Brazil đề nghị Colombia làm thành viên mới của nhóm các quốc gia BRICS, Đại sứ Brazil tại Nga Rodrigo de Lima Baena Soares nói với TASS.

Cờ các nước thành viên BRICS. Ảnh: ShutterStock.
Cờ các nước thành viên BRICS. Ảnh: ShutterStock.

Khi được hỏi về các thành viên BRICS tiềm năng từ Mỹ Latinh, ông Soares cho biết, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất Colombia làm thành viên chính thức mới của BRICS. Vấn đề này đã được các thành viên của nhóm thảo luận.

Ông nói thêm rằng vào thời điểm này, thật khó để nói quốc gia nào sẽ tham gia tiếp nhưng có một nhóm ứng cử viên, gồm từ Mỹ Latinh. Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan sẽ mang đến cơ hội hoàn hảo để thảo luận về vấn đề này.

BRICS hiện gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg, Nam Phi, từ 22-24/6, các nhà lãnh đạo BRICS đồng ý kết nạp Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất làm thành viên mới, có hiệu lực từ ngày 1/1.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Kazan thuộc khu vực Volga của Nga từ 22-24/10.

Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của tổ chức vào ngày 1/1 và có kế hoạch tổ chức tổng cộng 200 sự kiện khác nhau vào cuối năm nay.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Đại Thanh, Hà Nội) trình bày ý kiến trong tiết học. Ảnh: NTCC

Nghị quyết 71 và bước ngoặt chiến lược: Nhà giáo, CBQL giáo dục - trung tâm của đổi mới

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.