Quốc gia đầu tiên mua tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới
Hải Yến
GD&TĐ - Philippines sắp trở thành nước ngoài đầu tiên có được tên lửa BrahMos, tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới, do Ấn Độ và Nga cùng chế tạo.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
“Liên quan tới quân đội Philippines, một thỏa thuận mua hệ thống tên lửa BrahMos đã hoàn thành thành” – một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với hãng tin Hindustan Times.
Giờ đây, đang có cuộc đàm phán về giá và chúng tôi hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào năm tới.
Nguồn tin trên đề cập rằng New Delhi có thể cung cấp một khoản vay cho Manila để mua tên lửa trên và giá của nó sẽ xác định số lượng hệ thống BrahMos mà Philippines sẽ mua.
Quân đội Philippines khẳng định mong muốn mua vũ khí trên để tăng cường phòng thủ bờ biển quốc gia vào tháng 10. Phiên bản mặt đất của hệ thống BrahMos được trưng bày tại một triển lãm vũ khí ở Manila vào tuần trước.
BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng phát triển, nó được mô tả là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới. Ngoài phiên bản trên mặt đất, hệ thống này còn có thể phóng từ máy bay, tàu mặt nước hay tàu ngầm. Mẫu được nâng cấp của nó có tầm xa lên tới 500km.
New Delhi đã bắn thành công tên lửa trên từ một chiến cơ Su-30 vào mùa xuân năm ngoái. Những cuộc thử nghiệm phiên bản phóng từ mặt đất và tàu biển của BrahMos đã diễn ra vào mùa thu này.
GD&TĐ - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), bệnh nấm đen còn gọi Mucomycosis là bệnh nhiễm trùng được đặc trưng bởi nhồi máu và hoại tử mô, tổn thương thường có màu đen.
GD&TĐ -Chị đi làm về đã trưa trật, thấy nhà cửa bề bộn, bếp núc vẫn nguội tanh, trong khi đó, cô con gái lớn vẫn ngồi mải mê với chiếc điện thoại cầm trên tay.
GD&TĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
GD&TĐ - Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có) trong việc tổ chức tiệc chia tay nghỉ hưu của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.
GD&TĐ - Sau thời gian thi công, ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" do Báo Giáo dục và Thời đại hỗ trợ đã chính thức được bàn giao cho em Lường Thị Tuyết (Điện Biên).
GD&TĐ - Theo Nghị định 47/2022, từ 1/9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi phải cung cấp các thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho tài xế.
GD&TĐ - Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 7/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.381 ca Covid-19 mới, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó; Trong ngày gần 8.600 bệnh nhân khỏi, tiếp tục không có F0 tử vong.
GD&TĐ - Xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh, Phạm Hồ Phương Nghi - nữ sinh đến từ Ninh Thuận đã gây ấn tượng mạnh với khán giả tại cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
GD&TĐ - Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa di lý Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, trú thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) từ tỉnh Lâm Đồng về Đà Nẵng để xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
GD&TĐ - Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã khiến 3 người tử vong.
GD&TĐ - Mới đây, TAND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tài (SN 1985, trú tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) về tội Cố ý gây thương tích.
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga công bố video thể hiện một lô vũ khí phương Tây mà họ thu giữ được tại các vị trí của Ukraine trong trận chiến theo hướng Izyum.