Ngày 14/11, tại xã Thượng Trạch, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.
Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô tại Km19 đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 “Quyết thắng”) - địa danh đã trở thành biểu tượng bất tử về lòng trung kiên và sự hy sinh của lực lượng Thanh niên xung phong và Bộ đội trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn.
Cách đây 53 năm, ngày 14/11/1972, khi đang làm nhiệm vụ thông đường trong "mưa bom bão đạn", 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh.
Từ năm 1966 -1973, Đường 20 “Quyết thắng” là một trong những trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá dữ dội nhất.
Nơi đây, máu, mồ hôi và nước mắt của Bộ đội, Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và Nhân dân địa phương đã hòa vào từng vách núi, từng tấc đất, tạo nên bản hùng ca rực lửa trong lịch sử dân tộc.
Hang Tám Cô được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tháng 12/2013. Đây là chứng tích sống động về khí phách, trí tuệ, tinh thần quả cảm và sự quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến chi viện chiến lược.
Hang Tám Cô cũng là nơi lắng đọng những giá trị thiêng liêng, nhắc nhớ bao thế hệ về giá trị của độc lập, tự do.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã chủ động trùng tu, tôn tạo nhiều hạng mục để bảo tồn giá trị di tích.
Công trình tôn tạo Hang Tám Cô lần này được hoàn thành từ nguồn kinh phí do các tổ chức và nhà hảo tâm đóng góp, gồm các hạng mục, như hoàn thiện mộ phần các anh hùng liệt sĩ, cải tạo cảnh quan khu di tích và một số hạng mục phụ trợ.
Lễ khánh thành không chỉ là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực gìn giữ di sản lịch sử mà còn là lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.