Quảng Nam: Ấm áp nghĩa tình chương trình sữa học đường đối với học sinh

GD&TĐ - Chiều 7/8,tại Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức buổi lễ Trao 46.500 ly sữa cho trẻ em tại tỉnh Quảng Nam.

 Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng sữa cho học sinh Quảng Nam.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng sữa cho học sinh Quảng Nam.

Đến dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Vinamilk,  cùng đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em; HĐND, UBND, Ủy ban MTTTVN huyện Duy Duyên và gần 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh -  Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị thực hiện chương trình sữa học đường tại tỉnh Quảng Nam, cũng như các địa phương trong cả nước trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn với truyền thống của vùng đất “Ngũ Phụng Tề Phi”, các cháu học sinh, con em địa phương không ngừng nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để trở thành những nhân tài góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

Dịp này, chương trình đã trao tặng 46.500 ly sữa tương đương 300 triệu đồng cho 600 em học sinh tỉnh Quảng Nam. Theo bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk, từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk đã trao hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau, với hơn 31,5 triệu ly sữa, có tổng giá trị tương đương gần 130 tỷ đồng cho gần 400 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Bà Bùi Thị Hương chia sẻ: Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Quảng Nam nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã quyết định chọn Quảng Nam là nơi khởi đầu hành trình trao sữa đã được thực hiện liên tiếp trong 10 năm.

Bên cạnh Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, năm 2017, Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2006 - 2007 với tổng ngân sách là gần 100 tỷ đồng cho chương trình, tương đương với khoảng gần 40 triệu hộp sữa cho 500.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu... để nâng cao tiềm năng về thể chất và trí tuệ của các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ