Quảng Bình xuất hiện 24 ca dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tính từ 6h ngày 20/10 đến 6h ngày 21/10, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 24 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Quảng Bình ghi nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hoàng).
Quảng Bình ghi nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Theo đó, trong các ca dương tính mới được ghi nhận, có 13 ca là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam và 11 trường hợp F1 của người trở về từ miền Nam.

11 trường hợp F1 trên đều được phát hiện tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Hiện, 24 trường hợp F0 nói trên được đưa vào các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh Quảng Bình để tiến hành cách ly, điều trị.

Có 11 trường hợp liên quan đến người trở về từ miền Nam (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Có 11 trường hợp liên quan đến người trở về từ miền Nam (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Với 24 ca mới ghi nhận đã nâng tổng số ca bệnh trên toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.897 ca, với 1.800 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Hiện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình chỉ đạo huyện Minh Hóa và ngành y tế vào cuộc, khoanh vùng dập dịch kịp thời với phương châm cách ly gọn, xét nghiệm nhanh để phát hiện F0 trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...