Quảng Bình: Uống rượu ngâm mã tiền dùng để xoa bóp, 4 thanh niên nhập viện

GD&TĐ - Ngày 21/7, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, đang tiến hành điều trị cho 4 nam thanh niên bị ngộ độc do uống nhầm rượu thuốc dùng để xoa bóp.

Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.
Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.

Cả 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch đều trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể, trước đó, vào ngày 20/7, sau khi uống nhầm rượu ngâm hạt mã tiền thường dùng để xoa bóp chân tay, 4 thanh niên nói trên xuất hiện tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tím tái, co giật liên tục.

Sau khi phát hiện, người nhà đã đưa 4 thanh niên trên đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Các bác sĩ đã cấp cứu, truyền dịch thải độc, an thần. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Điều trị tích cực và chống độ để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến ngày 21/7, cả 4 bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Hiện cả 4 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, cây mã tiền có tên khoa học là Strychnos nux vomica L, thường mọc ở vùng rừng núi. Hạt mã tiền chứ Strchnine là vị thuốc có độc tính cao.

Người dân thường ngâm hạt mã tiền với rượu để chữa bệnh tê thấp, đau nhức xương khớp, bệnh ngoài da. Người uống nhầm rượu mã tiền thường bị đau đầu, ói mửa, co cứng cơ. Trường hợp nặng sẽ ngừng thở dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ