Quảng Bình: Con trai dùng dao chém mẹ ruột tử vong.

GD&TĐ - Sáng 16/7, thông tin từ UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Đối tượng Nguyễn Trường An, người sát hại mẹ ruột bị Công can bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Trường An, người sát hại mẹ ruột bị Công can bắt giữ.

Đối tượng sát hại người phụ nữ bị cơ quan Công an bắt giữ là Nguyễn Trường An, con trai ruột của nạn nhân.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/7. Thời điểm này người dân phát hiện tiếng la hét phát ra từ nhà của bà Huỳnh Thị V. (SN 1960), trú tại tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện bà V. bê bết máu, nằm giữa nền nhà, xác định nạn nhân đã tử vong. Người dân sau đó đã báo cho lực lượng chức năng.

Người dân bàng hoàng khi biết vụ việc.
Người dân bàng hoàng khi biết vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định bà V. bị chính con trai ruột của mình là Nguyễn Trường An (SN 1987) dùng dao sát hại. Điều thương tâm là An bị tâm thần. An hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: “Gia đình bà V., lâu nay đã làm giấy tờ và mới đây phường Đồng Sơn cũng đã tiến hành làm thủ tục công nhận tâm thần đối với An.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên gia đình chưa thể đưa An vào trung tâm tâm thần mà để ở nhà mới xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.