Quảng Bình: Triển lãm “Vì Một Việt Nam không rác thải nhựa“

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Thông tin Truyền thông Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa tổ chức Triễn lãm trưng bày tranh, hình ảnh về các mô hình, giải pháp cũng như những sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Triển lãm trưng bày tranh, hình ảnh và các mô hình, giải pháp và các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường tại Quảng Bình.
Triển lãm trưng bày tranh, hình ảnh và các mô hình, giải pháp và các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường tại Quảng Bình.

Tại buổi triển lãm, có nhiều bức tranh, hình ảnh ý nghĩa, thiết thực, thể hiện những góc nhìn, suy nghĩ của mỗi cá nhân trong hành động chung tay giảm thiểu, hạn chế, nói không với các sản phẩm nhựa đặc biệt là túi ni lông khó phân huỷ, đồ nhựa sử dụng một lần.

Hiện nay, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, túi nilon hiện nay rất nghiêm trọng, lượng chất thải nhựa và túi nilon ở Việt Nam hiện vẫn ở mức rất cao, đáng báo động, chiếm khoảng 8-12% trong chất thải rắn sinh hoạt.

Theo thống kế của Viện Chiến lược và Chính sách về Tài Nguyên và Môi Trường mỗi năm, Việt Nam sử dụng hơn 30 tỷ túi nilon, trung bình mỗi ngày 1 gia đình dùng 4 túi, đáng chú ý, chỉ có 17% túi nhựa được tái sử dụng.

Với những cuộc triển lãm này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng phong trào toàn quốc "Chống rác thải nhựa", từ nhận thức đến hành động của cộng đồng và toàn xã hội.

Nỗ lực này khẳng định cam kết của Việt Nam trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa và phấn đấu đến năm 2025 cả nước không sử dụng túi ni long khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.