Quảng Bình: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm

GD&TĐ - Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm cùng 1 túi nilon nhỏ được cho là đựng tên tuổi liệt sĩ nhưng đã bị rách và phân hủy.

Đội 589 đã tìm kiếm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật kèm theo.
Đội 589 đã tìm kiếm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật kèm theo.

Ngày 18/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xác nhận Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - 589 của đơn vị này vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ thời kháng chiến chống Mỹ; kèm theo nhiều di vật tại thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa.

Trước đó, hôm 16/11, từ nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng của Đội 589 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến để thu thập, xác minh thông tin phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình quy tập, Đội 589 đã ghi nhận 1 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật kèm theo, gồm: 28 cúc áo bộ đội, một mảnh vải dù, 1 chiếc lược, 1 túi ni lon nhỏ, được dùng để bọc tên tuổi liệt sĩ nhưng đã bị rách và phân hủy một phần.

Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiến hành quy tập, thực hiện các nghi lễ trang nghiêm theo phong tục địa phương và di chuyển hài cốt liệt sĩ về đơn vị; chờ ngày bàn giao và an táng theo quy định.

Được biết, khu vực mà lực lượng đơn vị này tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ trước đây từng là nghĩa trang dã chiến an táng các liệt sĩ là bộ đội và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.