Quảng Bình: Không tổ chức khai giảng, vẫn tổ chức dạy học

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Quảng Bình sẽ không tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 theo kế hoạch, thay vào đó sẽ tập trung chuẩn bị các điều kiện để dạy học trực tuyến.

Trước đó, một số trường học đã tựu trường theo kế hoạch nhưng do dịch bệnh Covid-19 điễn biến phức tạp, các trường sẽ không tổ chức khai giảng và chuyển qua dạy học trực tuyến.
Trước đó, một số trường học đã tựu trường theo kế hoạch nhưng do dịch bệnh Covid-19 điễn biến phức tạp, các trường sẽ không tổ chức khai giảng và chuyển qua dạy học trực tuyến.

Cụ thể các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức khai giảng và sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến từ ngày 6/9. Ở trong tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm sẽ đọc thư của Chủ tịch nước, thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới.

Sau đó, giáo viên sẽ tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn cách thức, phương pháp học tập trực tuyến.

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, học sinh sẽ học bằng hình thức trực tuyến, việc quản lý và tổ chức dạy học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non, thay vào đó giáo viên phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các nhà trường sẽ tận dụng tối đa thời gian để tổ chức dạy học trực tiếp dựa trên hướng dẫn của Sở GD&ĐT, ưu tiên cho các lớp 1,2,5,6,9,10 và 12.

Để tổ chức, triển khai dạy học trực tuyến đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các đơn vị, trường học đã và đang tiến hành, tổ chức khảo sát tất cả học sinh để nắm bắt tình hình và xác định những học sinh đủ và không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến.

Trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học trong năm học mới.
Trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học trong năm học mới.

Cùng với đó sẽ tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường; hướng dẫn phụ huynh cách thức, phương pháp, biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh và báo cáo Sở GD&ĐT trước khi năm học mới bắt đầu.

Ngành Giáo dục Quảng Bình cũng đã hướng dẫn các trường học, ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lý thuyết, còn những nội dung mang tính thực hành, thí nghiệm, ôn tập, luyện tập thì ưu tiên khi dạy học trực tiếp.

Đối với bậc tiểu học nên ưu tiên tổ chức, dạy học vào khung giờ phù hợp để có phụ huynh hỗ trợ học sinh và đảm bảo việc bố trí thiết bị học ở các gia đình. Đối với học sinh lớp 1,2 có thể triển khai thêm giải pháp học tập qua truyền hình tại các chuyên mục được phát sóng trên VTV7 và các kênh học tập khác.

Bên cạnh đó, phân công cán bộ quản lý theo dõi việc tổ chức dạy học của giáo viên trong nhà trường; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh qua các môn học theo tuần, theo tháng. Chỉ đạo giáo viên tăng cường phối hợp với gia đình để đảm bảo tính thống nhất đối với các môn học, khối lớp và nội dung dạy học được lựa chọn.

Đối với những học sinh không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến hoặc đang cách ly; mắc kẹt tại các địa phương; giáo viên sẽ liên hệ với phụ huynh để giao nội dung học tập trong điều kiện có thể.

Sau khi nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp, sẽ ưu tiên cho các học sinh không có điều kiện học trực tuyến, những học sinh bị cách ly, mắc kẹt, đảm bảo các em được cung cấp đầy đủ kiến thức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học không triển khai thu tiền học sinh và tuyệt đối không vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trong học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.