Quảng Bình: Gia đình cô giáo bị hoả hoạn nhận hỗ trợ giúp đỡ

Quảng Bình: Gia đình cô giáo bị hoả hoạn nhận hỗ trợ giúp đỡ

Chị Trần Thị Thành là giáo viên trường TH Hưng Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) cùng chồng mở quầy bán hàng tạp hoá để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Vụ cháy xảy ra vào trưa 16/3 khi hai vợ chồng về nhà ăn cơm trưa thì tại quầy hàng xuất phát ngọn lửa, chỉ một lúc sau tại cửa hàng lửa bùng lên và xuất hiện nhiều tiếng nổ khiến mọi người lo sợ không dám đến gần ứng cứu.

Hiện trường đám cháy của quầy tạp hoá gia đình cô Thành vào trưa ngày 16/3
 Hiện trường đám cháy của quầy tạp hoá gia đình cô Thành vào trưa ngày 16/3

Đến khi lực lượng chức năng đến ứng cứu mới dập tắt được ngọn lửa, toàn bộ cửa hàng và mọi tài sản đều bị thiêu rụi.

Chị Thành cho hay, toàn bộ sổ sách liên quan đến các mặt hàng, công nợ và tiền bạc của gia đinh đã bị cháy hết, giờ đây gia đình tay trắng và lâm vào cảnh nợ nần ước tính tiền tỷ.

Quầy hàng tạp hoá của chị Thành (là điểm đại lý của Vinaphone huyện Lệ Thuỷ) nên trước rủi ro này, các đơn vị của Vinaphone tại Quảng Bình vận động quyên góp và hỗ trợ gia đình chị Thành kịp thời vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ