Tờ Politico của Mỹ mới đây đã có bài viết thú vị khi cho biết rằng, thị trường xe tải cũ ở châu Âu đã trở thành bãi chiến trường thực sự đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, khi họ đang nỗ lực vơ vét mua lại các xe bán tải đã qua sử dụng để cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Ấn phẩm này lưu ý rằng, các tình nguyện viên Ukraine đang lùng sục thị trường xe cũ ở châu Âu để mua lại các xe tải, xe bán tải; trong đó, phương tiện di chuyển ưa thích nhất của quân nhân Ukraine là các dòng xe Toyota Hilux, Nissan Navara và Mitsubishi L200.
“Cuộc chiến phòng thủ toàn diện của Kiev chống lại Nga đang buộc binh lính Ukraine phải dựa ít hơn vào xe bọc thép hạng nặng và nhiều hơn vào xe bán tải dân sự” - ấn phẩm giải thích.
Tác giả bài viết dẫn lời ông Andrey Ivanov, chỉ huy tiểu đoàn hệ thống không người lái Zloy Sapsan chia sẻ rằng, Mitsubishi L200 là mẫu xe tốt nhất trong số này, chiếc xe này đã cứu được nhiều tính mạng quân nhân Ukraine.
Viên sĩ quan Ukraine lưu ý rằng, xe tải và xe SUV đã qua sử dụng của châu Âu có nhiều ưu điểm hơn so với xe tải của Mỹ, mà điều cốt yếu là nó có sẵn phụ tùng thay thế.
Theo viên sĩ quan này, ưu điểm thứ nhất là chiếc xe bán tải có thể chở tối đa khoảng mười người, tùy thuộc vào mẫu xe; ưu điểm thứ hai là chúng rất dễ sửa chữa, thay thế vì có sẵn phụ tùng; đồng thời, ưu điểm khác là chúng nhẹ hơn xe bọc thép và dễ dàng di tản hơn khi bị tấn công.
Theo Politico, xe hơi là tất cả những gì cần thiết với Quân đội Ukraine! Nó chính là phương tiện đưa vũ khí đến các vị trí phòng thủ và di tản những người bị thương khỏi vùng bị bao vây.
Ngoài ra, các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine cũng sử dụng xe bán tải dân sự để truy đuổi máy bay không người lái của Nga.
Theo ấn phẩm này, chỉ riêng trong hai năm đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev đã nhập khẩu ít nhất 100 nghìn ô tô đã qua sử dụng cho binh sĩ quân đội. Thực tế này buộc chính quyền Kiev phải giảm bớt các rào cản hành chính trong việc đăng ký xe và phân loại chúng là viện trợ nhân đạo.
Theo Politico, điều đáng chú ý là không chỉ Quân đội Ukraine, cả Lực lượng Vũ trang Nga cũng hoạt động theo cách tương tự, sử dụng rộng rãi không chỉ các phương tiện dân sự như ô tô tải, mà còn cả xe gắn máy.
Trước đây, việc sử dụng xe bán tải có gắn vũ khí hạng nặng cũng đã được thấy rất phổ biến ở chiến trường Syria vì tính cơ động của nó rất cao, phù hợp với kiểu chiến tranh du kích “đánh rồi chạy” trên địa hình sa mạc và đồi núi của đất nước Trung Đông này.
Không chỉ lực lượng phiến quân mà cả Quân đội Ả rập Syria (SAA) cũng sử dụng rộng rãi các xe bán tải gắn súng máy, súng phóng lựu, chở tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai…