Quân đội Mỹ ở châu Âu cảnh giác cao trước phản ứng của Nga tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Mỹ ở châu Âu được Tướng Mark Milley kêu gọi phải duy trì trạng thái sẵn sàng và cảnh giác cao trước phản ứng của Nga tại Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley được cho là đã xem xét hệ thống phòng thủ tại một căn cứ ở Ba Lan. Ông kêu gọi quân đội Mỹ ở châu Âu luôn ở trạng thái sẵn sàng cao độ trong bối cảnh không chắc Nga sẽ phản ứng như thế nào với cuộc chiến ở Ukraine.

Sau khi đi thăm một căn cứ không xác định ở Ba Lan, hôm 18/9, Tướng Mark Milley nói với các phóng viên: “Hiện tại cuộc chiến đang diễn ra không quá suôn sẻ đối với Nga, vì vậy, tất cả chúng ta có nhiệm vụ duy trì trạng thái sẵn sàng và cảnh giác cao”.

Căn cứ không xác định trên được xây dựng không lâu trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại Ukraine vào tháng 2. Đây được cho là một trung tâm quan trọng để huấn luyện các lực lượng Ukraine và cung cấp vũ khí cho nước này. Do vai trò của nó trong cuộc xung đột, các quan chức Mỹ cho rằng căn cứ này có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Ông Miller cho biết đặc biệt quan tâm tới việc kiểm tra những vấn đề đảm bảo Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng phù hợp khi có bất kỳ điều gì xảy ra.

Theo ông, sự mất mát về lãnh thổ gần đây của Nga ở khu vực Kharkov không nhất thiết có nghĩa là khả năng về một cuộc tấn công chống lại Mỹ sẽ tăng lên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, trong chiến tranh, không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Các quan chức Nga đã cảnh báo Mỹ đã tự biến mình thành một bên trực tiếp trong cuộc xung đột Ukraine và thậm chí còn khoe sự tham gia của Lầu Năm Góc vào những thành công trên chiến trường của Kiev. Tính đến nay, Mỹ đã gửi hơn 15 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine trong năm nay và đã triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới châu Âu.

Ông Milley đã xem xét hệ thống phòng không của căn cứ ở Ba Lan, bao gồm cả hai khẩu đội tên lửa Patriot. Ông tuyên bố cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới với việc Kiev đã giành được thế chủ động chiến lược.

“Do vậy, chúng ta phải theo dõi rất chặt chẽ phản ứng của Nga đối với điều đó.” – ông khẳng định.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ