Quân đội Đức lo lắng về UAV lạ ở căn cứ huấn luyện

GD&TĐ - Tờ Bild hôm 7/1/2024 đưa tin, quân đội Đức đã báo cáo về những vụ nhìn thấy máy bay không người lái (UAV) đáng ngờ trên các căn cứ của họ.

Quân đội Đức lo lắng về UAV đáng ngờ
Quân đội Đức lo lắng về UAV đáng ngờ

Bild cho biết, lần đầu quân đội Đức nhìn thấy máy bay không người lái "đáng ngờ" trên các căn cứ của họ, bao gồm cả các cơ sở dùng để huấn luyện quân đội Ukraine, là vào tháng 10/2022.

Đồng thời tờ báo này cho biết thêm rằng, tướng Carsten Breuer, khi đó là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Bundeswehr, đã ra lệnh cho quân cảnh sử dụng thiết bị gây nhiễu UAV để chống lại những thiết bị bay xâm nhập.

Theo tờ Bild, biện pháp này dường như không hiệu quả, và cho biết thêm rằng, các UAV cỡ nhỏ tiếp tục bay lượn trên các căn cứ của Đức trong khi “không có gì xảy ra thêm về mặt phòng thủ bằng máy bay không người lái”.

Theo Bild, các UAV này đã được nhìn thấy nhiều lần trên các căn cứ dùng để huấn luyện binh sĩ.

Marcus Faber, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức, người được thông báo về vấn đề này, nói với tờ báo: “UAV thường xuyên được phát hiện trên cơ sở huấn luyện quân sự Klietz, nơi Bundeswehr dạy binh lính sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1”.

Theo ông Faber, nhiều UAV đã được phát hiện trên một căn cứ cùng lúc, nhiều lần.

Trong khi đó, Nils Hilmer - Thư ký nhà nước của Bộ Quốc phòng Đức - một quan chức chịu trách nhiệm truyền đạt quan điểm của Bộ tới các nhà lập pháp, nói rằng, cho đến nay, Bundeswehr đã thất bại trong việc bắn hạ một chiếc UAV hoặc truy tìm người điều khiển nó.

Bild cho biết, quân đội Đức đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để chống lại mối đe dọa từ UAV chỉ khoảng một năm sau lần nhìn thấy UAV đầu tiên được báo cáo - vào ngày 15/11/2023.

Hai tháng sau, vẫn chưa đạt được kết quả rõ ràng nào vì đơn vị mới trước tiên cần có sự cho phép cần thiết của Bộ Nội vụ.

Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ.

Andreas Schwarz, thành viên Ủy ban Ngân sách Bundestag, người giám sát quỹ trị giá 100 tỷ euro (109,58 tỷ USD) của Thủ tướng Olaf Scholz nhằm củng cố Bundeswehr, lập luận rằng, quân đội lẽ ra phải hành động nhanh hơn, và lưu ý rằng, Đức “không được cho phép theo dõi các cơ sở huấn luyện quân sự…”

Một thành viên khác của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Sebastian Schaefer, đã chỉ trích quân đội vì không có chiến lược phòng thủ bằng UAV.

Ông Faber cũng nói với Bild rằng, các nghị sĩ cần kết quả từ lực lượng đặc nhiệm trong vài tháng tới.

Cho đến nay, cả Nga và Ukraine đều chưa bình luận gì về những diễn biến này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ