Khả năng phòng thủ của châu Âu nếu không có sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ sẽ chỉ kéo dài được vài tuần, bởi vì trong trường hợp xảy ra xung đột, nguồn dự trữ của EU sẽ cạn kiệt chỉ trong vài ngày, nhận định này được hãng tin Bloomberg nêu ra.
"Việc tái vũ trang ở châu Âu cuối cùng sẽ tiêu tốn hàng trăm tỷ euro và mất nhiều năm. Những quốc gia trong NATO vẫn đang phụ thuộc vào Mỹ về thông tin liên lạc, tình báo và hậu cần, cũng như khả năng lãnh đạo quân sự chiến lược và hỏa lực", bài viết nêu rõ.
Hiện tại sau nhiều năm đầu tư thiếu hụt và hàng thập kỷ phụ thuộc vào Hoa Kỳ, việc tăng cường an ninh cho châu Âu không chỉ đòi hỏi tiền bạc. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, việc thay thế toàn bộ hỗ trợ do Hoa Kỳ cung cấp có thể mất hơn 5 năm.
Giới chức quân sự EU hiện đang tiến hành lập kế hoạch cho kịch bản khó có thể xảy ra, khi Hoa Kỳ quay lưng lại với liên minh và rút toàn bộ quân khỏi châu Âu.
"Đằng sau hậu trường, các quan chức quốc phòng cảnh báo rằng trong những tình huống cực đoan, kho tên lửa hàng không của khu vực có thể nhanh chóng cạn kiệt nếu thiếu Hoa Kỳ".
"Theo một số ước tính, đạn dược có thể hết trong vòng vài ngày và hệ thống phòng không sẽ không thể cung cấp đủ khả năng bảo vệ cho các đơn vị tác chiến trên bộ", Bloomberg nói rõ.

Châu Âu vẫn còn thiếu những yếu tố cơ bản như năng lực sản xuất thuốc súng đủ mạnh. Nói cách khác, EU sẽ phải mua vũ khí để phòng thủ từ Hoa Kỳ.
Và nếu nói về một cuộc chiến với Nga, như hãng tin Mỹ lưu ý, thì các cấu trúc phòng thủ tiên tiến của lục địa, bao gồm vũ khí bộ binh, hệ thống phòng không và đạn dược, sẽ chỉ có thể đẩy lùi đối phương trong tối đa 2 tuần nếu không thiếu sự hỗ trợ của Mỹ.
"Ngay cả khi việc rút quân hoàn toàn của Hoa Kỳ được coi là rất khó xảy ra, việc giảm sự hiện diện quân sự của Washington cũng sẽ gây ra hậu quả nặng nề", một số quan chức quốc phòng châu Âu - những người yêu cầu không nêu tên đã nói với phóng viên của Bloomberg như trên.