Quan chức Iran: Đại hội đồng LHQ là 'cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại ngoại giao'

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao Iran mới đây cho biết, sự kiện Đại hội đồng LHQ đang diễn ra ở New York là "cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại ngoại giao".

Eo biển Hormuz.
Eo biển Hormuz.

Theo các báo cáo truyền thông dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại trong vòng 7 ngày, nếu Mỹ giảm bớt áp lực quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Eo biển này là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Hoạt động vận chuyển gần như đã ngừng lại kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá năng lượng lên cao.

Ngày 22/9, tại Đại hội đồng LHQ khóa 81, đang diễn ra ở New York, một quan chức Iran cho biết, Iran đã đề xuất Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, và nhất trí về một mốc thời gian cho các bước tiếp theo.

Đề xuất này đã được chuyển đến Mỹ thông qua các nhà trung gian hòa giải vào tuần trước, khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York tham dự Đại hội đồng LHQ.

Quan chức này cho biết, sự kiện là “cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại ngoại giao”, đồng thời nói thêm, phái đoàn Iran có toàn quyền khôi phục các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với NBC, chính quyền sẵn sàng đàm phán với Iran, nếu các cuộc đàm phán có triển vọng mang lại kết quả tích cực.

Quan chức này lưu ý, không có kế hoạch nào cho việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp trực tiếp tại Đại hội đồng LHQ, mặc dù hôm 20/9 ông Trump đã ra tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy.

Những nỗ lực trước đây nhằm chấm dứt giao tranh đều không mang lại kết quả.

Bản ghi nhớ hợp tác được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 đã dẫn đến việc các cuộc xung đột lại bùng phát, trong khi không có cuộc đàm phán trực tiếp nào được biết là đã diễn ra kể từ tháng 7.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm từ 21,6 triệu thùng mỗi ngày trong quý cuối năm 2025 xuống còn 4,9 triệu thùng trong quý thứ hai năm nay.

Căng thẳng lại leo thang trong tuần này sau khi Tổng thống Trump nói, ông đang trong "giai đoạn quyết định" về Iran, và cân nhắc các biện pháp như hành động quân sự tiếp theo, gây áp lực kinh tế hoặc một thỏa thuận.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng cách cảnh báo, một cuộc tấn công khác của Mỹ sẽ khiến Iran mở rộng phạm vi xung đột và sử dụng các loại vũ khí khác.

Mỹ cũng đe dọa sẽ gây thêm áp lực kinh tế.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, các công ty cung cấp nhiên liệu, dịch vụ sân bay hoặc vé cho các hãng hàng không Iran có thể bị từ chối tiếp cận hệ thống đô la Mỹ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ