Bà Lê Thị Thanh Giang, Trưởng phòng GD&ĐT Quận 1 cho biết, “Mùa hoa dâng Bác” là hoạt động truyền thống để thầy và trò ngành GD&ĐT quận nhìn lại năm học, chia sẻ những thành quả đạt được. Năm 2025 ghi dấu 30 năm “Mùa hoa dâng Bác” (1995-2025), đây cũng là công trình vinh dự nhận được “Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 4 năm 2025”
Theo bà Giang, trong năm học 2024–2025, đội ngũ giáo viên và học sinh toàn quận đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu năm học, triển khai hiệu quả các nghị quyết đề ra.
Ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã áp dụng nhiều giải pháp, mô hình đổi mới mang lại hiệu quả giáo dục cao. Việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các cấp học được triển khai hiệu quả; chất lượng đội ngũ nhà giáo ngày càng được nâng cao và chuẩn hóa. Toàn ngành cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, góp phần hiện đại hóa hoạt động giáo dục và quản lý.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi đã diễn ra ở cả 3 cấp học. Từ những hội thi gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên đến các ngày hội, sân chơi giáo dục để học sinh nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, giáo dục kỹ năng sống cho các em.
Với những nỗ lực đó, “Mùa hoa dâng Bác” lần thứ 30, ngành GD&ĐT Quận 1 báo công lên Bác nhiều kết quả ấn tượng: Toàn quận có 29 học sinh đạt giải các kì thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế; 141 tập thể, cá nhân học sinh đạt giải các kì thi, hội thi cấp thành phố; 10 giáo viên đạt giải các hội thi cấp thành phố; 222 tập thể, giáo viên đạt giải các hội thi cấp quận.
“Thành tích trên là nhờ sự chuyên cần học tập, rèn luyện của các em học sinh; sự thương yêu, quan tâm và chăm lo của các bậc phụ huynh; sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể các thầy cô giáo; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó là sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ của nhiều anh chị nhân viên trong suốt năm học này”, bà Giang nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ, Sở luôn đánh giá, ngành GD&ĐT Quận 1 luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục toàn diện và được Sở tin tưởng lựa chọn thí điểm triển khai nhiều mô hình giáo dục mới.
Nhiều năm qua, giáo dục Quận 1 đã khẳng định được thương hiệu riêng, được xã hội và phụ huynh, học sinh tín nhiệm, là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh mong muốn gửi gắm con em tới học.

Ông Hiếu đánh giá, trong năm học 2024–2025, toàn quận đã nỗ lực trong công tác dạy và học, gặt hái được nhiều thành quả tại các hội thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.
Các trường học trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy. Chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, hướng tới xây dựng mô hình trường học hạnh phúc – nơi học sinh được phát triển toàn diện, hình thành kỹ năng công dân số trong thời đại mới. Đặc biệt, toàn quận có 3 trường được UBND TPHCM công nhận là Trường học số.
Trong bối cảnh chuyển mình theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 tới, ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ mong muốn các cơ sở giáo dục sẽ thật sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.
Ông kỳ vọng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ tận dụng tốt các cơ hội để nâng cao chất lượng quản lý cũng như chất lượng dạy và học.

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1 đánh giá, trải qua 30 mùa báo công, hoạt động đã phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến tiêu biểu, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” tại các cơ sở giáo dục.
Ông Dương Anh Đức đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục gắn kết với các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường tiên tiến chất lượng cao theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
Mong muốn phụ huynh, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành với ngành GD&ĐT để góp phần giúp cho các em học sinh được thụ hưởng những điều tốt đẹp nhất về giáo dục.