Chiều 24/4, tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) thường niên lần thứ XIV năm 2025. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 18 năm thành lập Tổng công ty.
Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Hội nghị là dịp để Tổng công ty tổng kết công tác ATSKMT năm 2024, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong công tác quản lý và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.


Tham dự hội nghị có ông Trịnh Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; bà Ngô Hồng Vân – Chủ tịch Công đoàn PV Power; ông Nguyễn Minh Đạo – Phó Tổng Giám đốc PV Power, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cùng lãnh đạo, cán bộ các Ban chuyên môn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng, các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn Tổng công ty.
Phát biểu khai mạc, lãnh đạo PV Power khẳng định: “ATSKMT là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững”. Tổng công ty luôn lấy con người làm trung tâm trong mọi chiến lược, không ngừng nâng cao nhận thức, hành động để xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác ATSKMT năm 2024 qua đoạn phim tư liệu đặc biệt. Trong năm qua, toàn PV Power đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra sự cố môi trường, sự cố hóa chất hay cháy nổ; duy trì ổn định công tác vận hành, sản xuất, kinh doanh, với lũy kế 62,471 triệu giờ công an toàn.
PV Power đã cập nhật, hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT theo tiêu chuẩn ISO 45001, ban hành 491 văn bản gồm quy chế, quy trình, hướng dẫn nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hoạt động. Tổng công ty cũng thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, quy định của Tập đoàn và các cơ quan chức năng để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ.
Trong bối cảnh phần lớn người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, Tổng công ty đã ưu tiên triển khai nhóm giải pháp cải thiện điều kiện lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tăng cường trang bị thiết bị bảo hộ và phương tiện bảo vệ cá nhân. Trung bình năm 2024, các đơn vị hoàn thành 82,87% kế hoạch ATSKMT được giao. Các nhà máy nhiệt điện, nơi có nguy cơ cao, đã bố trí nguồn kinh phí lớn để hạn chế rủi ro.
Tổng công ty cũng đã chủ động thông báo, khuyến cáo và chia sẻ bài học kinh nghiệm trong toàn hệ thống, tập trung vào các vấn đề như vệ sinh công nghiệp, làm việc trên cao, quản lý thiết bị. Nhờ đó, năm 2024 không xảy ra tai nạn lao động trong toàn PV Power.
Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên duy tu, bảo trì các hạng mục theo đúng quy định pháp luật. Các đơn vị đảm bảo phân loại, lưu chứa và xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt; giám sát lượng nước thải, khí thải; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo và nộp phí bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, nhiều tham luận chuyên sâu đã được trình bày, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác ATSKMT như: Công tác quản lý thực hiện PCT, PTT, lệnh công tác và làm việc trong KGHC của PV Power Hà Tĩnh, Bài học kinh nghiệm về công tác quản lý ATSKMT khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại các đơn vị ngoài PV Power…
Thông qua hội nghị, PV Power tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, ổn định, có trách nhiệm với cộng đồng và người lao động – những giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Hội nghị cũng đã tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2024, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và văn hóa an toàn trong toàn Tổng công ty.


8 nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường năm 2025
Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Nguyễn Minh Đạo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh, phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, năm 2025, công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường sẽ tiếp tục được PV Power xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với định hướng rõ ràng, hành động đồng bộ và quyết liệt.
Theo đó, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng điểm, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và thiết bị trong toàn hệ thống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy; tiếp tục siết chặt công tác quản lý an toàn đối với các nhà thầu tham gia thi công, bảo dưỡng tại các đơn vị.
Cùng với đó, PV Power sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động diễn tập ứng phó sự cố như: phòng cháy chữa cháy, tràn dầu, sự cố hóa chất và thiên tai – tìm kiếm cứu nạn theo các phương án đã được phê duyệt hàng năm, nhằm nâng cao tính sẵn sàng và năng lực xử lý trong mọi tình huống.
Bên cạnh việc duy trì các tiêu chuẩn vận hành an toàn, Tổng công ty cũng chú trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực ATSKMT; triển khai công tác kiểm kê và xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tại các nhà máy nhiệt điện theo đúng yêu cầu của pháp luật và xu thế phát triển bền vững.
Ngoài ra, PV Power sẽ tập trung nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế liên quan đến môi trường – xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình triển khai các dự án mới. Trên hết, Tổng công ty đặt mục tiêu xây dựng và lan tỏa văn hóa an toàn – một nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài và có trách nhiệm với cộng đồng.