PSG và Argentina đạt được thỏa thuận về số phút ra sân của Messi

GD&TĐ - PSG và Argentina đã đạt được thỏa thuận về thời gian thi đấu của Lionel Messi cho đội tuyển quốc gia.

Messi phải vào sân từ băng dự bị trận Argentina thắng Uruguay 1-0.
Messi phải vào sân từ băng dự bị trận Argentina thắng Uruguay 1-0.

Trong bối cảnh Messi dính chấn thương kép ở đầu gối trái và cơ đùi sau, khiến không thể thi đấu 2 trận gần đây cho PSG. Dẫu vậy, tiền đạo 34 tuổi vẫn được chiến lược gia Lionel Scaloni triệu tập lên tuyển Argentina, chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với Uruguay và Brazil trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Động thái từ phía nhà cầm quân Lionel Scaloni khiến Giám đốc thể thao đội bóng Paris không hài lòng.

“Chúng tôi không đồng ý với việc để một cầu thủ không đủ sức khỏe phải nghỉ thi đấu tại Câu lạc bộ về khoác áo tuyển quốc gia”, Leonardo nói với tờ Le Parisien: “Nên nhớ, Messi đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Chúng tôi sẽ đem vấn đề này lên FIFA”.

Sau tuyên bố cứng rắn từ phía Câu lạc bộ chủ quản, phía Liên đoàn Bóng đá Argentina đã có trao đổi với PSG và đôi bên đi đến thống nhất về số phút ra sân của chủ nhân 6 Quả bóng Vàng.

Theo đó, ở lần tập trung này tuyển Argentina sẽ chỉ sử dụng Messi khoảng 20 phút mỗi trận. Chính vì thế, cựu thủ quân Barca phải vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 76 trận thắng Uruguay 1-0 hôm 13/11.

Các đời huấn luyện viên Argentina từ xưa tới này chưa có bất cứ ái ‘dám’ cất Messi trên băng ghế dự bị. “Tôi vẫn sẽ cân nhắc về thời gian sử dụng Messi trong trận đấu với Brazil vào ngày 17/11 tới”, chiến lược gia Scaloni chia sẻ.

Messi và các đồng đội hiện đang xếp thứ hai với 28 điểm, kém 6 điểm so với đội dẫn đầu Brazil sau 12 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ