Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới

GD&TĐ - Ngày 24/2, tại huyện Cẩm Khê, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới và các hoạt động đổi mới giáo dục tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017.

Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới
Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ảnh 1Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ảnh 2Phú Thọ tổ chức giao lưu dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ảnh 3

Dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT, cùng đại diện 13 Phòng GD&ĐT của các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ...

Tại buổi giao lưu, các cán bộ quản lý của phòng giáo dục, các trường tiểu học, giáo viên và học sinh đã tham gia nhiệt tình, sôi nổi các hoạt động đổi mới giáo dục tiểu học với những nội dung thiết thực gồm:

Các hoạt động dạy môn Mỹ thuật theo phương pháp mới của các em học sinh, cán bộ quản lý và giáo viên phòng GD&ĐT huyện Cẩm Khê; các hoạt động đổi mới giáo dục của 13 huyện, thành, thị thông qua việc giới thiệu, trưng bày các sản phẩm như: Mô hình trường học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, sản xuất tại địa phương; sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm; các sản phẩm sáng tạo của giáo viên, học sinh phục vụ cho các hoạt động dạy và học...

Buổi giao lưu đã tạo cơ hội cho các phòng GD&ĐT, các trường tiểu học, cán bộ quản lý, giáo viên học hỏi kinh nghiệm trong công việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời đây cũng là sân chơi bổ ích nhằm phát huy những khả năng, tiềm năng, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, học sinh trong việc thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, đây cũng là một trong những hoạt động chuyên môn nhằm đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với cấp Tiểu học nói riêng và GD&ĐT nói chung.

Kết thúc buổi giao lưu, các gian trưng bày sản phẩm của 13 huyện, thành, thị được ban giám khảo đánh giá cao với giải A thuộc về Phòng giáo dục các huyện: Cẩm Khê, TP. Việt Trì, Hạ Hòa; giải B thuộc về Phòng giáo dục các huyện: Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Tân Sơn; các Phòng giáo dục Thanh Sơn, Tam Nông, Yên Lập, Thị xã Phú Thọ,Thanh Thủy, Đoan Hùng đạt giải C...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ