Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thu hút khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 370 tỷ đồng.
Các điểm đến nổi tiếng như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu và Đà Bắc đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh.
Trong kỳ nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt trên 68%. Tại một số khu resort và cơ sở nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao ở Thanh Thủy, Xuân Sơn, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc, công suất phòng đạt từ 90% đến 95%.
Các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm ẩm thực địa phương được nhiều du khách lựa chọn. Hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, nhất là golf, tiếp tục duy trì ổn định.
Bên cạnh các sản phẩm du lịch sẵn có, nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, không gian check-in xe hoa nghệ thuật, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng Đất Tổ cũng góp phần tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, hoạt động du lịch trên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải, ép giá, chèo kéo khách hoặc mất an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch.
Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện tốt việc niêm yết, bán đúng giá; chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ.
Trước và trong kỳ nghỉ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương, các khu, điểm du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm.
Đường dây nóng hỗ trợ du khách được duy trì để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh phát sinh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Phú Thọ an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.