Phú Thọ: Đề Toán bám sát chương trình học, có sự phân hóa rõ ràng

GD&TĐ - Theo báo cáo nhanh của Hội đồng Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Phú Thọ, hôm nay (7/7), kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,6%. Toàn tỉnh không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh vui mừng với bài làm của mình
Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh vui mừng với bài làm của mình

Đề Toán phân hóa cao

Nếu như trong buổi sáng, đề thi môn Ngữ Văn mang đến cho thí sinh sự tự tin, sáng tạo cao khi làm bài thì buổi chiều, đề Toán được đánh giá có những câu thực sự khó, mức độ phân hóa cao.

Đúng 16 giờ, các thí sinh kết thúc bài thi. Phần lớn các thí sinh khi được hỏi đều cho biết, với đề thi môn Toán, thí sinh không khó để đạt điểm 7 vì đề thi ra sát với chương trình học, có tính phân loại cao ở những câu hỏi cuối. Nhiều thí sinh nán lại trước cổng trường thi, tranh luận sôi nổi về đề thi toán.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, phóng viên ghi nhận tâm trạng phấn khởi của đa số thí sinh khi rời khỏi điểm thi.

Đánh giá đề thi Toán với hình thức thi trắc nghiệm, thí sinh Khổng Hữu Châu (trú tại Khu 4 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) dự thi tại điểm Trường THPT Long Châu Sa, cho rằng, đề thi Toán bám sát kiến thức chương trình học; đề hơi khó ở các câu từ 40 trở đi, những câu này có sự phân hoá rõ ràng và chỉ học sinh giỏi mới làm được.

"Theo em với đề Toán này khó kiếm điểm cao, nhất là điểm tuyệt đối. Với kết quả làm bài, em dự kiến được điểm 8+. Em dự thi khối A00 nên cũng khá tự tin"- Hữu Châu nhận định.

Thí sinh Khổng Hữu Châu thi tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa (Lâm Thao, Phú Thọ) trao đổi với Báo GD&TĐ về đề thi Toán năm nay

Thí sinh Khổng Hữu Châu thi tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa (Lâm Thao, Phú Thọ) trao đổi với Báo GD&TĐ về đề thi Toán năm nay

Còn thí sinh Tạ Minh Nguyên (khu 4 xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) dự thi tại điểm Trường THPT Long Châu Sa chia sẻ: Đề thi Toán vừa sức, nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 nên đã có sự ôn tập kỹ lưỡng. Trước đó, em cũng đã được làm quen với kỳ thi thử theo đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GD-ĐT nên có tâm lý thoải mái, tự tin khi bước vào kỳ thi.

Thí sinh Minh Nguyên cho rằng, đề Toán có sự phân hoá học sinh, những câu đầu dễ, các câu về sau khó dần.

“Đề Toán này, có một số câu hỏi khó để phân loại học sinh; những câu khó, nếu chịu khó suy nghĩ cũng làm được, nhưng mất nhiều thời gian. Em dự kiến đạt điểm 7+, em dự thi khối A00, dự định xét tuyển sinh vào Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ”- Nguyên chia sẻ thêm.

Em Nguyễn Việt Hoàng, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Công nghiệp cho biết mình làm được 40 trong tổng số 50 câu. Khoảng 40 câu đầu độ khó ở mức vừa phải. Các kiến thức bắt đầu nâng cao kể từ câu 41. Nhìn chung, các câu hỏi rải đều ở các phần kiến thức trong lớp 12. Các câu khó chủ yếu nằm ở những phần về hình học.

Kết thúc ngày thi đầu tiên

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, buổi thi môn Toán có tổng số 68 thí sinh vắng thi. Trong đó, 4 thí sinh diện F0, 28 thí sinh miễn thi, 10 thí sinh ốm, 26 thí sinh vắng không lý do.

Công tác tổ chức thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra sự cố trong thời gian thi. Hầu hết thí sinh dự thi thực hiện tốt quy chế, từ việc không mang tài liệu, những vật dụng trong danh mục cấm vào phòng thi, khu vực thi đến việc đến đúng giờ quy định để tham dự kỳ thi.

Điều đáng ghi nhận là các lực lượng chức năng đã triển khai tốt các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các giờ cao điểm.

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức tại 39 điểm thi của tỉnh được thực hiện khoa học, đúng quy trình. Việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ coi thi thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; thí sinh làm bài nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các điểm thi thực hiện tốt…

Ngày mai, 7 giờ 35 các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp tự chọn là Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên; 14 giờ 30 các thí sinh sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh - môn cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ