UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia và đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030.
Xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, nâng cao sức cạnh tranh
Đề án đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển toàn diện cả về quy mô, loại hình, sản phẩm và dịch vụ. Phú Thọ hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia; là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch quy mô lớn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; đồng thời trở thành điểm đến nổi bật về du lịch văn hóa tín ngưỡng và sinh thái nghỉ dưỡng ở khu vực miền Bắc.
Theo Đề án, thương hiệu du lịch của tỉnh sẽ được xây dựng trên nền tảng "Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững", gắn với môi trường du lịch an toàn, thân thiện, mang đậm bản sắc và hấp dẫn đối với du khách.
Đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt tối thiểu 7% mỗi năm. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 12,5% mỗi năm.
Cùng với tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, hệ thống cơ sở lưu trú cũng được định hướng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có trên 22.000 phòng lưu trú, trong đó có 13 khách sạn từ 4 đến 5 sao với khoảng 2.250 phòng. Ngành du lịch dự kiến tạo việc làm tối thiểu cho 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.
Đề án cũng xác định phát triển du lịch không chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân.
Hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch theo hướng bền vững
Song song với các mục tiêu về tăng trưởng, Đề án dành nhiều nội dung cho phát triển du lịch bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Phát triển du lịch cũng được xác định góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Về hạ tầng và hệ thống điểm đến, Phú Thọ phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền công nhận Khu du lịch hồ Đại Lải và Khu du lịch hồ Hòa Bình là khu du lịch quốc gia.
Đồng thời, tỉnh hướng tới công nhận từ 1 đến 2 khu du lịch cấp tỉnh gồm Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và Khu du lịch vùng cao Vân Sơn; từng bước đầu tư hoàn thiện các tiêu chí để Khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Sơn trở thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.
Một mục tiêu đáng chú ý khác là đến năm 2030, 100% địa điểm du lịch được công nhận trên địa bàn sẽ được số hóa và cung cấp thông tin phục vụ du khách. Đây là nội dung gắn với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, du khách.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đề án xác định 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách tạo đột phá; phát triển hạ tầng và huy động nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch;
Phát triển sản phẩm chất lượng, đa dạng hóa thị trường khách; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; tăng cường xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác và xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, phát huy giá trị tài nguyên du lịch.