Đa dạng hoạt động văn hóa, tín ngưỡng Lễ hội Đền Hùng 2026

GD&TĐ - Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2026 với phần lễ trang nghiêm, phong phú hoạt động phần hội.

Xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng (Ảnh: UBND xã Hy Cương).
Xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng (Ảnh: UBND xã Hy Cương).

Phần lễ trang nghiêm, hướng về cội nguồn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức với nội dung phong phú, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17/4 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh.

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống. Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh diễn ra từ ngày 7/4 đến 21/4/2026, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các địa phương đối với công đức Tổ tiên.

2-man-trong-hoi-dat-to-tim-ve-mo-man-cho-chuong-trinh-nghe-thuat.jpg
Màn trống hội “Đất Tổ tìm về” mở màn cho chương trình nghệ thuật tại chương trình Khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026.

Đáng chú ý là Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tổ chức sáng 22/4/2026 (tức ngày 6/3 Âm lịch). Các nghi lễ được tổ chức bài bản, đúng nghi thức truyền thống, với các nội dung như rước kiệu lễ vật, tế lễ và dâng hương tại các đền thờ trong quần thể di tích.

Tiếp đó, Lễ rước kiệu của các xã, phường về Đền Hùng diễn ra sáng 23/4/2026 (tức ngày 7/3 Âm lịch), quy tụ đông đảo lực lượng tham gia. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo không khí lễ hội sôi động mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tinh thần hướng về nguồn cội của nhân dân toàn tỉnh.

Điểm nhấn của phần lễ là Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức vào sáng 26/4/2026 (tức ngày 10/3 Âm lịch) tại Đền Thượng. Đây là nghi lễ quan trọng nhất, thu hút đông đảo đồng bào và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Các hoạt động phần lễ được tổ chức đồng bộ, có kịch bản chi tiết, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng truyền thống, qua đó góp phần khẳng định giá trị thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ.

3-khai-mac-vh.jpg
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại chương trình Khai mạc các hoạt động văn hóa.

Theo ông Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Phú Thọ, ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống tinh thần dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của lễ hội trong việc kết nối truyền thống với phát triển hiện đại.

Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày tưởng niệm, mà còn là biểu tượng kết tinh của tinh thần yêu nước và ý thức cộng đồng. Trong không gian linh thiêng ấy, những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp và lan tỏa qua các thế hệ, trở thành điểm tựa tinh thần gắn kết mỗi người con Việt.

Phong phú hoạt động hội, tăng trải nghiệm cho du khách

Song song với phần lễ, phần hội năm nay được tổ chức đa dạng, mang tính trải nghiệm cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Một trong những điểm mới là tổ chức tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” từ ngày 7/4 đến 21/4/2026. Hoạt động này tạo điều kiện để du khách khám phá không gian di tích trong thời gian buổi tối, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh.

673723321-4348748785379904-5974695281846957278-n.jpg
Thực hiện chuỗi hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, xã Hy Cương tổ chức chương trình âm nhạc đường phố với chủ đề “Hy Cương- Miền di sản”.

Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương diễn ra trong suốt thời gian lễ hội (17/4 - 26/4/2026) tại Đồi Phú Bùng. Đây là không gian giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và văn hóa đặc trưng của các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống được tổ chức như: trưng bày hoa lan nghệ thuật, biểu diễn đánh trống đồng, đâm đuống, trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa lân - sư - rồng, các chương trình nghệ thuật dân gian như hát Xoan, quan họ, chèo… tạo nên không khí lễ hội sôi động, giàu bản sắc.

Đáng chú ý, Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ nhất của tỉnh được tổ chức ngày 24/4/2026. Hoạt động này không chỉ tái hiện truyền thuyết Lang Liêu mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống.

Ngoài ra, nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm như giải Marathon “Về nguồn”, trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật… cũng được tổ chức, tạo sức hút đối với du khách trẻ.

5-2677.jpg
Các em học sinh tham quan, trải nghiệm không gian Trưng bày tư liệu và Hội sách Đất tổ năm 2026.

Đặc biệt, các chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh được lồng ghép trong khuôn khổ lễ hội, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử thời đại Hùng Vương, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, nội dung phong phú, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa, tâm linh trọng đại của cả nước. Không chỉ là dịp tri ân công đức Tổ tiên, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh các trường THPT ở Đà Nẵng tham gia khóa học mùa Hè Lập trình cho Mobile Robot tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Khơi thông nguồn tuyển sinh ngành STEM

GD&TĐ - Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.