Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với nhiều mô hình thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi, Kon Tum) đã giúp nhiều chị em thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Những mô hình thiết thực, ý nghĩa giúp chị em phụ nữ có nguồn vốn phát triển kinh tế.
Những mô hình thiết thực, ý nghĩa giúp chị em phụ nữ có nguồn vốn phát triển kinh tế.

Tạo nguồn vốn vay

Trước kia, đời sống của nhiều phụ nữ trên địa bàn gặp khó khăn khi quanh năm làm nương rẫy, hoặc làm thuê, cuốc mướn. Không muốn cuộc sống của mọi người mãi khốn khó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế” và “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng” của Hội LHPN thị trấn Plei Kần trong thời gian qua đã tạo được nguồn vốn vay, giúp các hội viên có cuộc sống dần ổn định.

“Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế” của Chi hội phụ nữ tổ dân phố 6 (thị trấn Plei Kần) được thành lập vào tháng 1/2023. Để tổ hoạt động thuận lợi, có nguồn quỹ giúp chị, em phụ nữ vay vốn khi cần, 11 hội viên tham gia với mức đóng góp 1 triệu đồng/tháng/hội viên. Chỉ sau 10 tháng phát động tổ phụ nữ đã tiết kiệm được số tiền 110 triệu đồng.

Là thành viên đầu tiên được vay vốn từ Tổ phụ nữ tiết kiệm, chị Hà Thị Sáu (tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần) đã sửa sang nhà cửa lấy chỗ che mưa, che nắng. Bên cạnh đó, chị sử dụng tiền vay quỹ để đầu tư mua 3 con bò trị giá 36 triệu đồng. Nhờ có nguồn vốn của “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế” cuộc sống gia đình chị Sáu dần ổn định, thêm nguồn thu nhập.

“Trước kia căn nhà tôi nắng nóng, mưa thì dột khắp nên rất bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. May mắn Hội phụ nữ tạo điều kiện hỗ trợ để tôi sửa sang lại căn nhà, ổn định cuộc sống. Cũng nhờ nguồn vốn vay tôi chăn nuôi bò để phát triển kinh tế, cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều”, chị Sáu chia sẻ.

Giúp nhau cùng phát triển

Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp chị, em nâng cao đời sống nhờ chăn nuôi.

Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp chị, em nâng cao đời sống nhờ chăn nuôi.

Không chỉ mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”, những năm qua, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 6 cũng đã triển khai và duy trì hoạt động mô hình “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng” với lãi suất thấp.

Mỗi chị em phụ nữ khi tham gia tổ sẽ đóng góp 200-500 nghìn đồng. Với 169 hội viên tham gia, tổ đã có nguồn quỹ 82 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã giúp nhiều chị, em có vốn làm ăn, vượt qua khó khăn trước mắt để đời sống ngày càng được nâng cao.

Hội LHPN thị trấn Plei Kần cho hay, toàn hội có 1.446 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 11 chi hội. Thời gian qua, để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn có nguồn vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất, tăng thêm thu nhập, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người nêu cao ý thức tiết kiệm. Bên cạnh đó, thành lập và duy trì các mô hình tổ tiết kiệm vay vốn, góp vốn xoay vòng, quỹ tiết kiệm nhằm giúp nhau phát triển kinh tế.

Theo Hội LHPN thị trấn Plei Kần, hiện nay tất cả 11/11 Chi hội đã thành lập và duy trì hoạt động mô hình “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”. Tổng số nguồn vốn là hơn 633 triệu đồng đã giúp cho 92 hộ vay để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Không những vậy, các Chi hội còn xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Hủ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” để có nguồn kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ chị em hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Đỗ Thị Như Ý – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Plei Kần cho biết, với những mô hình giúp phụ nữ có nguồn vốn vay đã động viên, khích lệ mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, nâng cao đời sống.

Theo chị Ý, Hội LHPN thị trấn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các Chi hội duy trì và nâng cao chất lượng của các mô hình. Từ đó, góp phần với chính quyền địa phương xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, phát triển vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.