Giảm nghèo thông tin cho bà con người dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho bà con công tác giảm nghèo thông tin luôn được xã Ngọc Linh (Đăk Glei, Kon Tum) chú trọng.

Người dân mua tivi để theo dõi thông tin, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Người dân mua tivi để theo dõi thông tin, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Truyền thông giảm nghèo

Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn, kĩ thuật tiên tiến cho bà con để phát triển kinh tế, xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, Kon Tum) còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo.

Theo đó, xã Ngọc Linh sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền như: Chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là chính sách giảm nghèo bền vững qua hệ thống loa truyền thanh, panô, áp phích… Để động viên, khích lệ bà con, địa phương thường xuyên biểu dương các gương người tốt, việc tốt, mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng.

Cùng với đó phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở một số lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kĩ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận và áp dụng vào sản xuất. Đồng thời bố trí hệ thống loa truyền thanh tại 10/12 thôn, xây dựng các điểm truy cập internet công cộng ở một số thôn, làng.

Không chỉ vậy, xã Ngọc Linh thường xuyên mua báo, tạp chí và cấp đến từng chi bộ.... Đài Truyền thanh xã Ngọc Linh còn tiếp sóng chương trình truyền thanh của huyện. Việc làm này đã phần nào giúp cán bộ, đảng viên và người dân ở địa phương có thêm kênh thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước.

Để nâng cao đời sống, phát triển kinh tế nhiều gia đình chủ động mua tivi, điện thoại thông minh, máy tính, chủ động đọc sách, báo, nghe đài truyền hình, phát thanh, loa truyền thanh… để tiếp cận thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Ngoài ra, nhiều hộ dân đã học tập, nắm bắt những thành tựu khoa học kĩ thuật, công nghệ hiện đại ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã giúp nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của người dân. Góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đời sống tinh thần khởi sắc

Người dân đọc báo để tiếp cận thêm thông tin, nâng cao kiến thức.
Người dân đọc báo để tiếp cận thêm thông tin, nâng cao kiến thức.

Nhiều năm về trước cuộc sống gia đình chị Y Thể (thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh) còn nhiều khó khăn do đường sá xa xôi, chưa ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2019, tích góp được chút vốn liếng, gia đình mạnh dạn mở quán tạp hoá. Thế nhưng, đường sá xa xôi, cách trở nên việc mua bán gặp nhiều khó khăn. Khi được các cấp chính quyền tuyên truyền, giới thiệu chị Y Thể đầu tư điện thoại thông minh và kết nối internet.

Khác với trước kia phải đi hàng chục hay hàng trăm cây số chọn lựa hàng hoá phù hợp để nhập về bán. Giờ đây thông qua điện thoại thông minh chị Y Thể xem, kiểm tra hàng hoá từ xa nên đỡ tốn công sức và chi phí đi lại.

“Có thiết bị thông minh việc mua bán hàng hoá của tôi thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng biết được nhiều thông tin bổ ích để phát triển kinh tế”, chị Y Thể chia sẻ.

Nhằm trau dồi kiến thức của bản thân và tiếp cận những thông tin mới, bổ ích ông A Min – Trưởng thôn Lê Ngọc thường xuyên đọc sách, báo. Ông cũng mua tivi, máy tính và lắp đặt wifi… để dễ dàng theo dõi tin tức và các chính sách của Nhà nước.

Theo ông A Min, ở vùng xa xôi, cách trở người dân rất quan tâm đến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Do đó, việc theo dõi tin tức rất quan trọng với tôi. Sau khi theo dõi tôi có thể chắt lọc thông tin quan trọng, bổ ích để truyền tải trên loa phát thanh đến người dân.

Ông A Núi – Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, toàn xã có 765 hộ dân với hơn 2.800 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 50,72%, hộ cận nghèo là 15,42%. Trong năm 2023, địa phương phấn đấu giảm 38 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo.

Theo ông Núi, để đạt được những mục tiêu đề ra, công tác giảm nghèo thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm nghèo thông tin cho bà con. Từ đó, bảo đảm 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.