Tuyên truyền giảm nghèo bền vững đến các thôn, làng thông qua loa, đài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông qua việc tuyên truyền các chính sách, chương trình giảm nghèo đến thôn, làng nhờ loa, đài, trong năm 2022 xã Sa Loong đã có 36 hộ thoát nghèo.

Xã Sa Loong tuyên truyền về các chế độ, chính sách giảm nghèo đến người dân thông qua loa, đài.
Xã Sa Loong tuyên truyền về các chế độ, chính sách giảm nghèo đến người dân thông qua loa, đài.

Giúp người dân tiếp cận các chính sách

Những năm qua, một đài phát thanh với 10 cụm loa đã được lắp đặt tại 6 thôn, làng của xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) để tuyên truyền đến hàng nghìn người dân về tin tức thời sự, chính sách giảm nghèo…

Mỗi sáng, công chức Văn hóa - Xã hội của xã Sa Loong sẽ tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh huyện Ngọc Hồi đến 10 cụm loa truyền thanh ở thôn để người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Bên cạnh đó, UBND xã còn lồng ghép tuyên truyền về các chính sách, dự án giảm nghèo thông qua cuộc họp của xã và họp dân ở các thôn để người dân biết đến. Qua đó, chủ động tiếp cận, học tập những mô hình hay, gương điển hình trong trồng trọt, chăn nuôi, từ đó áp dụng vào thực tế.

Cùng với đó, nhiều năm qua, UBND xã còn phối hợp với Ủy ban mặt trận và các cơ quan, đoàn thể thành lập tổ tuyên truyền. Mỗi quý, tổ tuyên truyền sẽ đến các thôn gặp gỡ người dân, hộ nghèo, cận nghèo để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, phối hợp tuyên truyền và chung tay hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Y Deng - Bí thư Chi bộ - kiêm Trưởng thôn Đăk Vang (xã Sa Loong) cho hay, để giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu địa phương thường xuyên nhắc nhở bà con trong quá trình lao động phải biết tiết kiệm, tích lũy vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo chị Y Deng, nhờ đẩy mạnh truyền thông mà các hộ nghèo, cận nghèo đã hiểu rõ về những chương trình, dự án, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển kinh tế. Cũng nhờ những hoạt động thiết thực, hiệu quả này mà trong năm 2022, thôn đã có 9 hộ thoát nghèo và 7 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện tại, thôn chỉ còn 16 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, do đó trong năm 2023, thôn sẽ tiếp tục phấn đấu giúp 2-3 hộ thoát nghèo.

Giảm nghèo bền vững

Ông Lương Văn Ót đã mạnh dạn vay vốn xây dựng căn nhà che mưa, che nắng nhằm ổn định cuộc sống.

Ông Lương Văn Ót đã mạnh dạn vay vốn xây dựng căn nhà che mưa, che nắng nhằm ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, gia đình ông Lương Văn Ót (43 tuổi, dân tộc Thái, thôn Đăk Vang) thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Những năm qua, đất đai ít, cằn cỗi, gia đình không biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nên cuộc sống bấp bênh. Cuộc sống khó khăn, lại phải nuôi 3 người con ăn học nên vợ chồng ông Ót làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Chính vì vậy, căn nhà là nơi sinh sống của cả gia đình trở nên sập xệ, hư hỏng nhiều.

Năm 2022, qua tuyên truyền, vận động, gia đình ông Ót đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo, cùng với 20 triệu đồng UBND xã hỗ trợ để xây dựng được căn nhà mới. Có chỗ ở ổn định, kiên cố gia đình ông Ót phấn khởi và yên tâm làm ăn lo cho các con ăn học.

“Trước kia chỗ ở xuống cấp, hư hỏng gia đình cứ lo mỗi khi mưa bão. Giờ đây có chỗ ở mới, kiên cố nên vợ chồng yên tâm đi làm, phát triển kinh tế gia đình”, ông Ót nói.

Ông Nguyễn Thành Lương – Phó Chủ tịch UBND xã Sa Loong cho hay, xã Sa Loong có 1.496 hộ/6.229 khẩu với tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%. Sa Loong là xã thuần nông, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ còn gặp khó khăn. Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 địa phương xác định một trong những giải pháp giúp người dân thoát nghèo là tập trung thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ đến với tất cả người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Đặc biệt, đối với hộ nghèo và cận nghèo, khi sớm tiếp cận được những chính sách mới, cách làm hay, gương điển hình trong phát triển kinh tế sẽ tiếp thêm động lực giúp họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Lương, những năm qua, xã đã tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức, như: tuyên truyền miệng, thông báo trên các cụm loa truyền thanh, tờ rơi liên quan đến các chế độ chính sách về giảm nghèo bền vững… Nhờ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững, cuối năm 2022, xã có 36 hộ thoát nghèo và nhiều hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, xã còn 72 hộ nghèo, chiếm 4,81% và 38 hộ cận nghèo, chiếm 2,54%. Đặc biệt, ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt khi có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo nhờ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Phó chủ tịch UBND xã Sa Loong cho biết, năm 2023, xã phấn đấu có thêm một số hộ thoát nghèo, đặc biệt 100% hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận và hưởng đầy đủ chính sách trợ giúp của Nhà nước. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND xã sẽ huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ