Phụ huynh Trung Quốc đốt đồ cúng ở cổng trường trước kỳ thi khốc liệt

Phụ huynh Trung Quốc lo lắng đốt đồ cúng ở cổng trường thi vào đêm trước kì thi đại học ở nước này.

Phụ huynh Trung Quốc đốt đồ cúng ở cổng trường trước kỳ thi khốc liệt

Gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc - một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới đã bắt đầu hôm thứ Sáu (7/6).

Vào đêm trước khi kỳ thi bắt đầu, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố Baiyin, tỉnh Cam Túc đã đốt đồ cúng bên ngoài trường thi để cầu mong được phù hộ trong kỳ thi quyết định tương lai của con cái họ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh này đã gây bão trên mạng internet của Trung Quốc.

Các quan chức nhà trường chia sẻ với truyền thông rằng, hành vi này bị nghiêm cấm.

Theo Shanghaiist, các nhân viên an ninh đã tìm cách ngăn chặn các bậc phụ huynh nhưng không thể xử lý khi phụ huynh đốt đồ cúng vào đêm khuya hoặc cách xa cổng trường.

Trên mạng xã hội Weibo, các cư dân mạng bày tỏ sự bối rối bởi phong tục đốt đồ cúng thường chỉ được thực hiện khi ai đó qua đời. "Nó có nghĩa là đi thi giống như có một đám tang vậy" - một cư dân mạng hài hước bình luận.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.