Phụ huynh ở Gia Lai bị gọi điện 'chuyển tiền cứu con'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một số phụ huynh, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Gia Lai) bị kẻ xấu gọi điện, thông báo con, người thân bị tai nạn nhằm lừa đảo.

Trường THPT Phan Bội Châu nơi một số phụ huynh bị kẻ xấu gọi điện, thông báo con, người thân bị tai nạn nhằm lừa đảo.
Trường THPT Phan Bội Châu nơi một số phụ huynh bị kẻ xấu gọi điện, thông báo con, người thân bị tai nạn nhằm lừa đảo.

Ngày 11/3, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu (TP Pleiku, Gia Lai) về việc bị đối tượng xấu gọi điện lừa đảo là cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Cụ thể, vào ngày 9/3, cô Đ.T.L – giáo viên tổ Ngữ Văn Trường THPT Phan Bội Châu (là phụ huynh của em T.Đ.A.T – học sinh lớp 11) nhận được điện thoại báo việc em T. bị té cầu thang đang cấp cứu bệnh viện, cần chuyển gấp 20 triệu. Tại đây, có hai đối tượng thay phiên nhau nói chuyện với cô L. để hướng dẫn chuyển tiền cứu con. Sau đó, một người tự xưng tên Long, giáo viên dạy Thể dục của trường đã đưa em T. đi bệnh viện.

Do là giáo viên dạy ở trường nên cô L có hỏi lại “Trường có giáo viên tên Long à”. Nghe xong đối tượng chửi thề, hỏi cô L. nghe con bị cấp cứu không lo sao cứ lo chuyện tiền bạc. Vì đã đọc thông tin dạng lừa đảo này nên cô L. cúp máy không nói chuyện nữa.

Trước đó, vào ngày 8/3, hai phụ huynh học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu cũng bị kẻ xấu gọi điện, lừa đảo con bị té cầu thang để gia đình chuyển tiền. Ngay sau đó, phụ huynh đã xác minh, báo lại nhà trường. Cùng ngày, em N.X.P (học sinh Trường THPT Phan Bội Châu) cũng bị một đối tượng lừa đảo thông báo người nhà đang cấp cứu. Do biết được thủ đoạn, hành vi này nên P. đã báo cáo giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu đã rà soát tất cả các trường hợp. Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo thêm cho giáo viên để phối hợp với phụ huynh không để bị kẻ xấu lợi dụng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.