400 học sinh tham gia Hội thảo Lựa chọn con đường nghề nghiệp tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo nhằm giúp học sinh trang bị thêm thông tin hữu ích, sớm xác định mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp phù hợp...

Học sinh tham gia Hội thảo hướng nghiệp. Ảnh: Hoàng Quyên.
Học sinh tham gia Hội thảo hướng nghiệp. Ảnh: Hoàng Quyên.

Chiều 25/2, tại Đà Nẵng, Hệ thống Giáo dục Sky-Line phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo hướng nghiệp “Lựa chọn con đường nghề nghiệp tương lai”.

Gần 400 giáo viên, phụ huynh và học sinh các khối Trung học trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tham dự. Hội thảo giúp học sinh trang bị thông tin hữu ích, sớm xác định mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp phù hợp cùng cơ hội tìm kiếm học bổng tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, học sinh, phụ huynh và giáo viên đã có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng các chuyên gia, doanh nhân về chủ đề “Định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI”.

Hội thảo nhằm giúp học sinh trang bị thêm thông tin hữu ích để sớm xác định mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp phù hợp. Ảnh: Hoàng Quyên.

Hội thảo nhằm giúp học sinh trang bị thêm thông tin hữu ích để sớm xác định mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp phù hợp. Ảnh: Hoàng Quyên.

Trong đó, học sinh và phụ huynh được bà Trương Lý Hoàng Phi - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên khởi nghiệp BSSC, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Công ty CP Phần mềm FAST, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao đổi về xu hướng nghề nghiệp thời đại công nghệ số, thách thức và tiềm năng của AI đối với thị trường việc làm.

Đồng thời, TS Võ Quang Trí - Trưởng khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và TS Nguyễn Thị Mỹ Hương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) còn cung cấp những thông tin hữu ích về các ngành học, cơ hội việc làm cùng những kỹ năng thiết yếu mà học sinh cần rèn luyện trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại hội thảo, sự quy tụ của hơn 10 trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trong và ngoài nước đã mang đến cho phụ huynh, học sinh góc nhìn sâu hơn về giáo dục trước sự đổi mới của công nghệ, định hướng học tập cùng thông tin hỗ trợ tài chính, bí quyết tìm kiếm học bổng tại các trường Đại học top trên thế giới.

10 trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trong và ngoài nước mang đến cho phụ huynh, học sinh góc nhìn sâu hơn về giáo dục trước sự đổi mới của công nghệ. Ảnh: Hoàng Quyên.

10 trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trong và ngoài nước mang đến cho phụ huynh, học sinh góc nhìn sâu hơn về giáo dục trước sự đổi mới của công nghệ. Ảnh: Hoàng Quyên.

Những năm qua, Sky-Line luôn chú trọng đến công tác hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt học sinh khối Trung học. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, đam mê, đồng thời tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với các trường đại học danh tiếng để tìm hiểu về ngành học, xu hướng việc làm, từ đó xác định hướng đi trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.