Phú Bình (Thái Nguyên): Phát hiện 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tối 19/5/2021, một trường hợp công dân huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp khẩn với huyện Phú Bình trong đêm 20/5
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp khẩn với huyện Phú Bình trong đêm 20/5

Theo kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào 20h ngày 19/5, một công dân của xóm Phấn 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình đã dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là một nam giới sinh năm 1994, công nhân công ty TNHH Hosiden, Bắc Giang. 

Theo thông tin báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, ngày 13/5, anh này đi làm ca đêm tại công ty Hosiden; ngày 14/5 anh được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty và cho kết quả âm tính, sau đó về nhà xóm Phấn 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình và tự cách li tại gia đình.

Sáng 19/5, anh được Trung tâm y tế huyện Phú Bình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên (nhóm có yếu tố dịch tễ về Bắc Giang) để xét nghiệm tại Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên, và nhận kết quả xét nghiệm dương tính vào tối cùng ngày.

Hiện trường hợp này có tình trạng sức khỏe bình thường (không ho, không sốt, không khó thở) và đã được chuyển đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo xã Dương Thành lập 09 chốt kiểm soát từ 21h30 ngày 19/5, thực hiện cách ly xã hội đối với 05 xóm (Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng) từ 00h ngày 20/5.

Điều tra cho thấy, 05 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều là người trong gia đình. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết, khoanh vùng, tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ