50 cán bộ y tế Thái Nguyên đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Sáng 18/5, đoàn cán bộ y tế tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên đã xuất phát để đến Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đặng Xuân trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và quà động viên đoàn công tác
Ông Đặng Xuân trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và quà động viên đoàn công tác

Đoàn gồm 50 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và 01 lái xe cứu thương, là cán bộ y tế của các đơn vị: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Để đảm bảo an toàn và chủ động, các đơn vị, thành viên đoàn công tác đã chuẩn bị theo quần áo phòng hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, trang phục y tế, ống nghe, vật dụng cá nhân…

Đoàn cán bộ y tế Thái Nguyên xuất phát để đến Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn cán bộ y tế Thái Nguyên xuất phát để đến Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh sự chi viện về con người, các đơn vị y tế của tỉnh Thái Nguyên cũng hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang một số vật tư y tế cần thiết cho chống dịch Covid-19. Cụ thể: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ 2.000 khẩu trang y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hỗ trợ 120 chai nước sát khuẩn và 12.500 khẩu trang y tế.

Tại buổi xuất quân của đoàn công tác, ông Đặng Xuân trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu: “Việc chi viện để hỗ trợ cho Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hết sức cần thiết nhằm kịp thời chung tay vì an toàn, sức khỏe cộng đồng. Xin được cảm ơn và chúc các cán bộ y tế trong đoàn sẽ hoàn thành tốt công việc, đảm bảo sức khỏe, an toàn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.