Phòng không Ukraine đang chuẩn bị cái bẫy cho máy bay Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không quân Nga dự báo sẽ đối diện nhiều khó khăn trước lực lượng phòng không Ukraine trong thời gian sắp tới.

Phòng không Ukraine đang chuẩn bị cái bẫy cho máy bay Nga

Ông Vladimir Evseev - một chuyên gia quân sự tại Viện các nước SNG tin rằng phía Ukraine đang cố gắng hạ thấp vai trò của Bakhmut (Nga gọi là Artemovsk) và công ty quân sự tư nhân Wagner trong bối cảnh "cuộc phản công" sắp diễn ra.

Theo chuyên gia này, chính quyền Kyiv đang đưa ra thông tin sai lệch về hệ thống phòng không của mình, tạo ra ấn tượng sai lầm về sự yếu kém.

Ông Evseev lưu ý rằng 3 khẩu đội của tổ hợp Patriot, cũng như các hệ thống phòng không khác đã được chuyển giao cho Ukraine.

Nếu nói rằng Kyiv sẽ hết tên lửa cho S-300 hoặc Buk vào đầu mùa hè là một lời nói dối nhằm dụ máy bay Nga vào bẫy và bắn hạ chúng.

Quân đội Ukraine đã nhận hệ thống phòng không Patriot đầu tiên.

Quân đội Ukraine đã nhận hệ thống phòng không Patriot đầu tiên.

Liên quan đến thông tin Ukraine chuẩn bị tấn công theo hướng Dnieper, vị chuyên gia cho rằng không có khả năng xảy ra việc này. Khu vực trên có nhiều cù lao, địa hình trống trải nên khó triển khai đội hình tác chiến lớn.

Có lẽ khả năng binh sĩ Ukraine sẽ cố gắng tiến về khu vực Dnieper ở vùng Kherson, địa điểm có những nơi cất giấu thiết bị. Tuy nhiên họ sẽ không thể giữ vững chỗ đứng, vì cần được duy trì và mở rộng.

Chuyên gia Evseev nhấn mạnh rằng hoạt động trinh sát chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Ugledar đi kèm với việc sử dụng ồ ạt các phương tiện bay không người lái (UAV), và có thể họ đang lên kế hoạch tấn công Mariupol từ hướng này.

Tuy nhiên họ sẽ phải tiến lên trong một dải đất hẹp hoặc có nguy cơ bị cắt đứt và bao vây. Do vậy Lực lượng vũ trang Ukraine có thể "giáng đòn" chính theo hướng Zaporizhia bằng các cuộc tấn công đánh lạc hướng gần Vuhledar, hoặc về phía Dnieper.

Việc loại bỏ mối đe dọa đối với Quân đội Nga cuối cùng chỉ có thể thực hiện được sau khi chiếm hoàn toàn Donbass, điều này sẽ gây nguy hiểm cho bên sườn của nhóm tác chiến Ukraine trong trường hợp Melitopol bị tấn công và khiến nó bị bao vây.

Nhà phân tích người Nga nhấn mạnh rằng không chỉ cần đẩy lùi hiệu quả cuộc tấn công của Ukraine mà còn phải ngăn chặn công tác tình báo thông qua hoạt động phản gián. Điều quan trọng là phải tiếp tục cuộc tấn công ở Donbass để phát triển sang hướng Melitopol.

Quan trọng hơn, luôn phải ghi nhớ Kyiv có vẻ đang cố gắng che giấu kế hoạch của mình và kéo đối phương ra khỏi các khu vực ưu tiên để củng cố vị trí phòng thủ của mình.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ