Trung tướng Mỹ dự đoán mục tiêu chính của cuộc phản công Ukraine

GD&TĐ - Cuộc phản công mà Quân đội Ukraine vẫn tuyên bố có vẻ sắp diễn ra, vậy mục tiêu của Kyiv là gì?

Trung tướng Mỹ dự đoán mục tiêu chính của cuộc phản công Ukraine

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đang kiên trì phòng thủ ở Bakhmut (Nga gọi là Artemovsk). Kyiv đang xây dựng lực lượng mà họ dự định sử dụng trong cuộc phản công sắp tới", quan điểm này được cựu chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu - Trung tướng Ben Hodges bày tỏ.

Theo đánh giá của ông Hodges, chắc chắn việc Quân đội Ukraine cố gắng giữ vững khu dân cư này trong 9 tháng không phải là vô ích, vì điều này sẽ giúp Lực lượng vũ trang Ukraine hướng nỗ lực của họ vào việc cô lập bán đảo Crimea.

"Cuộc tấn công sẽ bắt đầu sau vài tuần nữa và sẽ theo đuổi mục tiêu cô lập bán đảo Crimea, khi đó không cho phép Quân đội Nga bảo vệ nó (bởi họ đã bị tiêu hao nhiều sức mạnh tại Bakhmut)", Trung tướng Hodges cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Deutsche Welle.

Cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu - Trung tướng Ben Hodges.
Cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu - Trung tướng Ben Hodges.

Trung tướng Mỹ tin rằng các hoạt động tấn công sẽ được triển khai trên một phần nhỏ của mặt trận nhằm chọc thủng hành lang ra biển Azov, giành quyền kiểm soát một dải đất hẹp và từ đó phong tỏa bán đảo Crimea.

Tiếp theo, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng pháo phản lực HIMARS và các hệ thống vũ khí tầm xa khác để tấn công Sevastopol cũng như các thành phố khác trên bán đảo.

Theo ông Hodges, việc thực hiện bản kế hoạch này sẽ cho phép Quân đội Ukraine đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc giao tranh và đến cuối năm nay, "Kyiv sẽ có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến này" nếu phương Tây cung cấp vũ khí cần thiết.

Theo Deutsche Welle

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.