Phòng GD&ĐT Yên Châu tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 20/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/10, Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức giải bóng chuyền nhân Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Phòng GD&ĐT Yên Châu tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 20/11
Phòng GD&ĐT Yên Châu tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 20/11

CLIP: Khai mạc giải bóng chuyền kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Tham dự Lễ khai mạc giải bóng chuyền kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt Nam có ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Châu, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện. Giải có sự góp mặt của 106 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường đến tham dự.

Giải bóng chuyền kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam thu hút 106 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường đến tham dự.

Giải bóng chuyền kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam thu hút 106 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường đến tham dự.

Hoà trong không khí thi đua cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang huyện Yên Châu đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động lao động, học tập, thể dục thể thao lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Yên Châu (20/11/1952 – 20/11/2022); kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức Lễ khai mạc giải bóng chuyền. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm trọng đại của huyện và của ngành giáo dục nói riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Châu cho biết: “Mỗi chúng ta đều biết, sức khoẻ là vốn quý đối với mỗi người. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn xây dựng phong trào thể dục thể thao trở thành một hoạt động rộng khắp tại 50 đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Tạo sân chơi lành mạnh, tạo sự khích lệ với đội ngũ nhà giáo, thi đua lập thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023”.

Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao luôn được phòng GD&ĐT huyện Yên Châu tổ chức thường niên, thu hút nhiều đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong huyện tham gia. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn, xuất hiện 1 số câu lạc bộ TDTT, gia đình thể thao diễn ra sôi động, thiết thực và bổ ích. Từ phong trào rèn luyện thể dục xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những vận động viên đạt được thành tích đáng khích lệ ở một số giải thể thao các cấp.

Việc tổ chức giải thể thao nhằm nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục.
Việc tổ chức giải thể thao nhằm nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục.

“Việc tổ chức giải bóng chuyền nhằm thúc đẩy, nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành. Từ đó, thắt chặt mối đoàn kết giữa các đơn vị trường học, tạo điều kiện cho các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- bà Tuyết thông tin.

Theo ban tổ chức, giải thể thao bóng chuyền truyền thống ngành giáo dục huyện Yên Châu năm 2022 – 2023, có 106 vận động viên của 13 đội tham gia. Trong đó, gồm 7 đội nữ và 6 đội nam đến từ các cụm trường trong huyện.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm trau dồi sức khỏe, nâng cao thể chất, hạn chế bệnh tật, đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường giáo dục. Tất cả tạo nên diện mạo mới, động lực cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong ngành giáo dục huyện Yên Châu. Từ đó tạo nền tảng xây dựng giá trị tốt đẹp, góp phần phục vụ cho công tác, lao động và học tập tại các nhà trường.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.
Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...