Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai lên tiếng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

GD&TĐ - Ngày 1/12, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ với hình ảnh nhóm học sinh liên tiếp tát, túm tóc, dùng chân đạp thẳng vào mặt 2 học sinh khác.

Không chỉ vậy, nhóm học sinh còn dùng những lời lẽ nạt nộ, thô tục, hăm doạ kèm hành động bạo lực. Đáng chú ý, các học sinh xung quanh chứng kiến sự việc còn hò reo cổ vũ, quay clip nhục mạ nạn nhân. Qua xác định, vụ việc liên quan đến học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai (Lào Cai).

Liên quan đến sự việc, ông Mai Anh Tài, Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất (Thành phố Lào Cai, Lào Cai) xác nhận vụ việc học sinh đánh nhau tại phường Bình Minh và đưa video lên mạng xã hội liên quan đến học sinh nhà trường.

Căn cứ các nội dung xác minh và phối hợp với lực lượng công an thành phố Lào Cai, công an phường Bình Minh, Phòng GD&ĐT cho biết: Chiều 30/11/2021 tại sân vận động phường Bình Minh em Trần Diệu H học sinh lớp 7A3 trường THCS Thống Nhất bị em Cao Phương M sinh năm 2009, học sinh trường THCS Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hộ khẩu tạm trú thôn Giao Ngay xã Thống Nhất TP Lào Cai đánh.

Học sinh Cao Phương M là học sinh học nhờ tại Trường THCS Thống Nhất trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ 7/9/2021 đến 26/11/2021.

Từ ngày 27/11/2021 Cao Phương M không học nhờ ở trường. Chiều 30/11/2021, nhà trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, em Trần Diệu H không trong đối tượng đi học.

Nguyên nhân đánh nhau là do em H có chơi và thích một bạn tên là V học sinh trường Cao đẳng Lào Cai nhưng bị gia đình cấm. Thời gian vừa qua em Cao Phương M hay đưa chuyện của hai bạn này lên mạng và báo cho gia đình bạn H biết vì thế chiều ngày 30/11/2021, em V bạn em H gọi em M lên Lào Cai nói chuyện và dẫn đến đánh nhau...

Trưa 1/12/2021, em V được gia đình đưa vào khám và điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cho biết vẫn bị đau ở phần mềm chưa thể đi học. Còn em H trong ngày 1, 2/12  vẫn đến lớp học bình thường.

Gia đình em H và V đều tỏ ra bức xúc trước sự việc con mình bị đánh “hội đồng” và quay video đăng trên mạng xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý, việc học tập của các em.

Hai gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan tới việc đánh em H và V, đăng tải video lên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Bùi Ngọc Minh, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT Thành phố Lào Cai đã có các biện pháp và chỉ đạo Trường THCS Thống nhất thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Cùng đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học theo quy định; Động viên, ổn định tinh thần học sinh, phụ huynh học sinh; tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục.

Hiện nay, cơ quan an ninh đang tiếp tục điều ra, làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ