Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang thành lập nhóm phản ứng nhanh

GD&TĐ - Nhóm phản ứng nhanh có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường trong cụm trên địa bàn thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Học sinh Bắc Giang duy trì việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi đến trường.
Học sinh Bắc Giang duy trì việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi đến trường.

Ngày 3/1, Phòng GD&ĐT Tp. Bắc Giang có Quyết định số 1 về việc thành lập nhóm phản ứng nhanh và phân công cụm trưởng nhóm phản ứng nhanh hỗ trợ toàn diện phòng chống dịch Covid-19.

Nhóm phản ứng nhanh có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện trong công tác phòng chống dịch tại các trường trong cụm.

"Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do cụm trưởng phân công. Nhóm phản ứng nhanh bắt đầu làm việc từ ngày 3/1 và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ...", Quyết định ghi rõ.

Quyết định cũng phân công lãnh đạo Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và cụ thể các cụm trường.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT Tp. Bắc Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và các cụm trường THCS. Ông Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm đối với các cụm trường tiểu học và bà Nguyễn Thị Linh - Phó Trưởng phòng  chịu trách nhiệm đối với các cụm trường mầm non.

Sáng cùng ngày, Trưởng phòng GD&ĐT Tp. Bắc Giang Đỗ Văn Quý đã tổ chức Hội nghị họp trực tuyến với toàn thể Hiệu trưởng các học Mầm non, tiểu học và THCS. Trong đó, tiếp tục nhắc nhở các trường trong công tác thực hiện nghiêm 5K phòng dịch Covid-19.

Trước đó (ngày 1/1), Phòng GD&ĐT Tp. Bắc Giang có báo cáo số 1 về chùm ca bệnh Covid-19 tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên. Tính đến thời điểm 9h ngày 1/1, có tổng số 56 học sinh F0.

Theo Phòng GD&ĐT Tp. Bắc Giang, bước đầu đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây có liên quan đến giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tăng cường trong nhà trường.

Ngày 2/1, Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản chấn chỉnh dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tạm dừng việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài tại các trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh từ ngày 3/1 đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.