Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc WSJ ‘bóp méo’ tin đưa quân tới điểm nóng

GD&TĐ - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc tờ Wall Street Journal (WSJ) bóp méo bình luận của ông về khả năng đưa quân đội tới Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

"Việc WSJ bóp méo lời tôi theo cách họ đã làm trong bài viết này là vô lý, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến việc họ đã dành nhiều năm để thúc đẩy việc triển khai nhiều quân nhân Mỹ hơn ở nước ngoài một cách không cần thiết", ông nói trên X.

Ông Vance nói thêm, Tổng thống Trump là người tạo ra “thỏa thuận tối thượng và sẽ mang lại hòa bình cho khu vực bằng cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.”

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn nói, quân đội Mỹ không bao giờ được đưa vào tình thế nguy hiểm nếu điều đó không thúc đẩy lợi ích và an ninh của Mỹ. Cuộc chiến này là giữa Nga và Ukraine" - ông Vance cho biết.

Trước đó, tờ WSJ đưa tin ông Vance cho biết phương án đưa quân đội Mỹ tới Ukraine vẫn còn trên bàn, nếu Moscow từ chối đàm phán "một cách thiện chí". Tờ báo này cho rằng ông Vance nói Mỹ có thể sử dụng "các công cụ đòn bẩy kinh tế và tất nhiên là các công cụ đòn bẩy quân sự" chống lại Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về bài báo của WSJ rằng các mối đe dọa của ông Vance đại diện cho các yếu tố mới trong lập trường của Mỹ cần được làm rõ trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ngày 12/2, ông Putin và ông Trump đã có cuộc điện đàm về một số vấn đề, trong đó có triển vọng giải quyết tình hình ở Ukraine. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi ngừng bắn và đạt được giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt.

Về phần mình, Tổng thống Putin tuyên bố cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và nhất trí với ông Trump rằng có thể đạt được một giải pháp lâu dài thông qua các cuộc đàm phán hòa bình, Điện Kremlin cho biết.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ