Quân sự và nhân đạo
Dải Gaza: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nếu Hamas không thả tất cả những người bị bắt còn lại trước buổi trưa 15/2.
Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố đình chỉ việc thả những người bị bắt tiếp theo, cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, gồm giết người và cản trở viện trợ nhân đạo.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh của mình để thảo luận và quân đội đã hủy bỏ lệnh nghỉ phép cho quân đội, nói rằng họ sẽ "tăng cường đáng kể" các khu vực xung quanh Dải Gaza.
LHQ cho biết không có đủ lều trại vào Gaza, nơi các gia đình phải di dời đang phải chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mặc dù 200.000 nơi trú ẩn đã được hứa hẹn như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Bờ Tây: Cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần của Israel vào Bờ Tây bị chiếm đóng - gồm các trại tị nạn ở Jenin, Tulkarem và Tubas - đã bước sang tuần thứ 3, với hơn 40.000 người Palestine hiện đã phải di dời khỏi nhà họ.
Cảnh sát Israel đã gây phẫn nộ sau khi họ đột kích một hiệu sách nổi tiếng ở Đông Jerusalem và bắt giữ chủ hiệu sách với cáo buộc bán sách kích động bạo lực.
Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/2 rằng các quốc gia Ả Rập đã bác bỏ kế hoạch bị lên án rộng rãi của Tổng thống Trump nhằm di dời người Palestine ở Gaza và giành quyền kiểm soát vùng đất này.
Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong một cuộc họp tại Washington, ông Abdelatty đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh quá trình tái thiết Gaza trong khi người Palestine vẫn ở đó.
Hơn 100 tổ chức phi chính phủ đã ra tuyên bố chung phản đối "bất kỳ lời kêu gọi cưỡng chế di dời người Palestine khỏi Gaza" sau khi ông Trump đề xuất kế hoạch cho phép Mỹ mua và sở hữu vùng đất ven biển này.
Sau khi Hamas hoãn vô thời hạn việc thả tù nhân tiếp theo bị giam giữ tại Gaza, các cuộc biểu tình ở Tel Aviv đã diễn ra.