Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Điện Biên

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (bên trái), cùng ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tiến hành di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (bên trái), cùng ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tiến hành di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, diễn ra Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

lao.jpg
Đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Phông Sa Lỳ; Xay Nhạ Bu Ly; Luông Pha Bang; Bo Kẹo; Luông Nậm Thà; U Đôm Xay nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt tại Điện Biên.

9 hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, quy tập trong đợt 2 mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong đó, có 8 hài cốt chưa xác định được danh tính và 1 hài cốt đã xác định được thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên.

Theo hồ sơ quy tập, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được tìm thấy vào lúc 10h30 ngày 30/4/2026 tại bản Pạc Nua, Hát Pôn, huyện Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hài cốt đã tiêu hủy gần hết theo thời gian, hiện vật thu được chỉ còn một mảnh tăng, đốt.

hai-cot-ls-12.jpg
Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong thời điểm cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Thông tin về phần mộ liệt sĩ do người dân địa phương cung cấp, giúp lực lượng quy tập xác minh, cất bốc và đưa liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Riêng liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được đưa về an táng tại quê nhà ở tỉnh Hưng Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.